Mcgregor là võ sĩ UFC đầu tiên vượt qua khỏi sợi xích Reebok

Theo hợp đồng giữa UFC và Reebok, tất cả võ sĩ buộc phải mặc bộ đồ do Reebok cung cấp. Tuy nhiên trong trận đấu với Mayweather, Mcgregor không hề bị ràng buộc bởi hợp đồng này.

Reebok trả lời người hâm mộ về việc UFC sa thải “Stitch”
“Trang phục của Reebok cứ như áo siêu nhân vậy”

Theo quản lý của Mcgregor ông Audie Attar cho biết: “Có rất nhiều loại hợp đồng chúng tôi đang thỏa thuận với các nhãn hiệu khác nhau, trong đó có cả Reebok. Trong trận đấu này, Mcgregor là một võ sĩ tự do trong trận đấu này nên điều đó đồng nghĩa không ai ép buộc ông phải mặc áo của Reebok cả. Chúng tôi đang để nghị với các nhãn hàng khác và cả Reebok. Đây là cơ hội tốt để Mcgregor được hợp tác với những thương hiệu nổi tiếng khác”. (Theo cuộc phỏng vấn với The MMAFighting).

Mcgregor với trang phục của Reebok

Với việc Reebok đạt được thỏa thuận độc quyền tại UFC, rất nhiều võ sĩ tại giải đấu này đã lên tiếng ‘ca thán’ rằng họ sẽ phải mất đi rất nhiều thu nhập, thậm chí như trường hợp của nữ võ sĩ Miesha Tate là tới 90%. Thậm chí quyền lực của Reebok ở UFC rất mạnh, điển hình như cựu vô địch hạng nặng Fabricio Werdum đăng tải hình mặc đồng phục thi đấu của UFC nhưng với logo của Nike chứ không phải của Reebok như thường lệ khiến ban điều hành UFC tỏ ra khá bực tức và quyết định cắt bỏ ông khỏi chương trình truyền hình.

Những lần chụp hình quảng cáo thương hiệu Reebok

Có một số thứ xa hơn khi Mcgregor vượt qua sự quản lý của UFC và Reebok có thể sẽ dẫn một lối đi mới của võ sĩ. Mặc dù việc độc quyền quảng bá cho Reebok thì cũng có lý do khá chính đáng vì tiền quảng bá giải đấu trước giờ chưa hề có lợi nhuận cho tổ chức. Rất nhiều võ sĩ rời giải đấu UFC vì đồng lương ít ỏi và do phần quảng cáo đã bị Reebok độc chiếm. Nhiều người chuyển sang những giải đấu khác như Bellator để tìm thêm thu nhập. Tuy nhiên mọi thứ không đẹp đẽ như nhiều người nghĩ.

Nguyễn Thái