MMA thế giới chấn động với tin Jon Jones lại dính Doping

Mới đây Ủy ban chống Doping của Mỹ (USADA) tuyên bố nhà vô địch UFC hạng Light Heavyweight Jon Jones lại tiếp tục dùng Doping trong thi đấu. Đây đã là lần thứ 2 Jones vướng phải vụ việc này. 

Daniel Cormier muốn tái đấu lần 3 với Jon Jones
Lesnar đang lợi dụng Jones để đàm phán hợp đồng với WWE?

Lần đầu là trước sự kiện UFC 200, mẫu thử của Jones có chất cấm clomiphene. Và bây giờ là sau khi giành lại đai vô địch tại UFC 214, USADA tuyên bố mẫu thử của tay đấm này lấy hôm 28/7 có chất cấm Turinabol, một lại chất cấm. Đây là một loại steroid với mục đích tăng độ bền và sức mạnh tiềm năng, tăng mức độ testosterone. Thật kỳ lạ khi Jones liên tiếp phạm sai lầm này, nguy hiểm hơn Turinabol còn có thể mang lại những ảnh hưởng phụ như làm ức chế testosterone tự nhiên, tăng LDL cholesterol (cholesterol xấu), giảm HDL cholesterol (cholesterol tốt), vấn đề khả năng sinh sản/sản xuất giảm tinh trùng.

Đây là lần thứ 2 Jones bị USADA phát hiện dùng chất cấm

Bản thân chủ tịch UFC Dana White cũng nói: “Tôi không biết phải nói sao đây. Chúng ta phải chờ phán quyết cuối cùng của USADA”. Mới đây cùng với người quản lý thể chất võ sĩ Jeff Novitzky, White cũng có cái nhìn khá u ám về tương lai của Jones và đưa ra khả năng Jones sẽ trở lại thi đấu tại sau 2 đến 4 năm bị cấm thi đấu.

Jones sẽ không còn là thần tượng của nhiều người vì dùng Doping

Cũng thật đáng tiếc khi ban tổ chức UFC đã có dự định tạo một trận super fight giữ Jones và nhà vô địch hạng nặng Stipe Miocic tại UFC 218 ở Detroit. Có vẻ việc thi đấu của Jones có vẻ sẽ bị đình trệ một thời gian, phía đội của Jones cũng không có bình luận từ chối vụ việc này, hiện tại chỉ còn chờ kết quả cuối cùng của USADA.

https://www.youtube.com/watch?v=HiCQ31QZSaU

Nguyễn Thái