10 lần vô địch UFC không bằng võ sĩ chưa hề thi đấu

Demetrious Johnson phàn nàn về số tiền thu về khi thi đấu, mặc dù đã 10 lần bảo vệ đai vô địch thành công nhưng thu nhập lại không bằng cựu võ sĩ từ WWE CM Punk.

Demetrious Johnson được UFC trao hẳn 10 chiếc đai vô địch
Johnson “chém gió tung nóc” sau khi phá kỷ lục của Anderson Silva

Cụ thể là Cm Punk mang về 500 ngàn USD khi thất trận chưa đầy 1 phút. Trong khi đó nhà vô địch hạng ruồi UFC Johnson chỉ thu về được 400 ngàn USD cho mỗi trận đấu. Việc này đã gây ra bức xúc cao độ đối với người đã bỏ cống hiến trong sàn đấu UFC lâu năm.

Johnson và 10 chiếc đai vô địch sau 10 lần bảo vệ thành công

Theo bình luận trên ESPN, Johnson nói: “Chẳng có môn thể thao nào mà bạn làm tốt nhất mà lại có tiền thù lao không tốt. Tôi chưa bao giờ nói điều này trước đây nhưng bây giờ tôi chả quan tâm nữa, sự thật là Cm Punk ký kết với UFC nhiều người hỏi ý kiến tôi thế nào. Tôi trả lời: ‘Punk sẽ kiếm được nhiều tiền hơn tôi thi đấu mặc dù đây là trận đấu đầu tiên của anh’. Tôi nghĩ số tiền thù lao sẽ là 500 ngàn USD”.

“Tôi không chống lại Cm Punk nhưng điều này hoàn toàn không hợp lý. Tôi biết bạn nhìn vào hướng kinh tế, anh ấy có thể giúp nhiều người mua vé hơn nhưng tay đấm này không thể thi đấu”. Johnson nói thêm.

Thất bại của Cm Punck trước Mickey Gall

Vấn đề được đặt ra ở đây là việc các võ sĩ cần có sự quảng bá bản thân chứ không riêng gì về khả năng thi đấu. Conor Mcgregor là ví dụ điển hình nhất hiện nay, tay đấm người Ireland này có thể thi đấu tốt cũng có kỹ thuật “chém gió” đỉnh cao. Khiến NHM đổ dồn về anh ta, trở thành ngôi sao của UFC trong thời gian ngắn.

Nguyễn Thái