Anderson Silva: Thật vinh dự nếu được gọi là ”Lý Tiểu Long da màu”

Trước thềm trận đấu với ngôi sao trẻ Kelvin Gastelum tại UFC Fight Night 122, huyền thoại MMA Anderson Silva lại một lần nữa công khai với báo giới: “Sự nghiệp của tôi được truyền cảm hứng bởi Lý Tiểu Long”.

Trận đấu đáng quên nhất sự nghiệp ‘siêu nhện’ Anderson Silva

Đại chiến ở Thượng Hải: Anderson Silva vs. Kelvin Gastelum

“Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã nói với mẹ và các anh em rằng “Con là Lý Tiểu Long, một Lý Tiểu Long da màu”. – Silva chia sẻ với phóng viên tờ China Daily. Anh cũng đồng thời bày tỏ niềm mến mộ với nhiều tên tuổi khác: “Lý Tiểu Long, Thành Long, Chân Tử Đan… tất cả họ là anh hùng thời thanh – thiếu niên của tôi. Cá nhân tôi cho rằng Lý Tiểu Long là nhà võ thuật vĩ đại nhất lịch sử. Khi tôi tập luyện, tôi nghĩ về Lý Tiểu Long. Sẽ là niềm vinh dự to lớn cho tôi nếu được gọi là Lý TIểu Long da màu”.

https://www.youtube.com/watch?v=R4VGMwJHTHI

Sau khi đã thành danh với Muay Thái, BJJ và mang những tinh hoa kỹ thuật đó vào MMA, Anderson Silva là một trong số rất ít võ sĩ võ tổng hợp quan tâm đến các di sản kỹ thuật võ thuật truyền thống. Anh từng tập luyện Vịnh Xuân, Triệt Quyền Đạo và Kali với Dan Inosanto – người bạn và người thầy của huyền thoại quá cố Lý Tiểu Long.  Trong một số trận đấu như với Stephan Bonnar hay Michael Bisping, Anderson Silva đã dùng các kỹ năng võ thuật ấn tượng này và làm nên nhiều khoảnh khắc thú vị.

https://www.youtube.com/watch?v=64rvQYn8ehQ

Với lối thi đấu hết sức tự nhiên, đầy ngẫu hứng bản năng nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp kinh nghiệm và kỹ thuật vượt trội, hoàn toàn hợp lý để nói rằng Anderson Silva là một “Lý Tiểu Long” thực sự trên đấu trường MMA.

Phạm Vũ