Bí mật của nữ vương UFC: Chỉ đấu tập với những võ sĩ nam

Mặc dù Amanda Nunes đã gây sốc cho cả cộng đồng MMA thế giới khi hạ KO Cris Cyborg chỉ trong vòng 51 giây tại UFC 232, nhưng theo HLV của Amanda Nunes tại American Top Team là Conan Silveira, ông không quá bất ngờ về cách mà Amanda Nunes đã kết thúc trận đấu.

“Tôi biết là chúng tôi sẽ rời khỏi nhà thi đấu vào hôm đó với chiếc đai. Chúng tôi đương nhiên là đã có chiến thuật, Amanda đã tập luyện cho tất cả các tình huống mà trận đấu có thể diễn ra. Cô ấy cực kỳ nguy hiểm khi cô ấy chỉ cần thấy một sơ suất nhỏ, và tôi nghĩ đó là một lỗi rất lớn của Cyborg khi cố gắng đổi đòn với Amanda. Amanda đấm cực chuẩn và cú đấm của cô ấy vô cùng nặng và đó là cách Amanda kết thúc trận đấu.”

Silveira cũng cho biết có rất nhiều học viên nam tại American Top Team không dám tập với Nunes vì sức mạnh kinh khủng của nhà vô địch.

“Amanda chẳng có một bạn tập nữ nào cả, cô ấy toàn tập với nam thôi. Không phải ai cũng dám tập với cô ấy, thậm chí một số bạn tập nam còn e dè vì Amanda đấm quá mạnh. Giải thích dễ hiểu hơn thì như này, Amanda đấm mạnh chẳng kém một gã đàn ông.” Silveira nói.

Tuy nhiên chỉ với sức mạnh thì không thể đưa một võ sĩ lên đến đỉnh cao, một võ sĩ đứng trên đỉnh cao là một võ sĩ hoàn hảo và biết tùy cơ ứng biến theo đối phương, Silveira cho biết thêm.

“Bạn hãy thử so sánh một võ sĩ MMA hoàn hảo với một diễn viên thật giỏi. Bạn tham gia các bộ phim và chỉ muốn đóng một loại vai, ví dụ vai một gã tốt tánh chẳng hạn, bạn có thể kiếm khá nhiều tiền nhưng chung quy điều đó không đủ để bạn ẵm giải Oscar. Amanda sẽ là một kiểu diễn viên có thể thủ đủ mọi loại vai. Cô ấy sẽ đóng mỗi một vai khác nhau cho mỗi trận đấu.”

https://youtu.be/peHG7jSTxHM

Minh Triết