Cầu thủ bị MU ruồng bỏ trở thành ngôi sao MMA sáng giá

Tay đấm 33 tuổi Gareth Strange tham gia tập luyện tại đội trẻ của CLB Manchester United ngay từ khi 9 tuổi, cầu thủ này có 11 năm tập luyện và thi đấu tại đây.

Cựu vương Frank Mir sẽ thượng đài lần thứ 3 trong năm
Brock Lesnar: Ronda Rousey không phải là phụ nữ

Năm 18 tuổi cầu thủ này được Sir Alex đôn lên tập luyện và thi đấu cùng đội chính, nhưng sau 2 năm cầu thủ này đã không còn suất ở MU. Cũng phải thừa nhận rằng Gareth đã không gặp thời, anh chơi ở vị trí trung vệ MU thì không thiếu ngôi sao ở vị trí đó như Wes Brown, Jaap Stam, John O’Shea đó là lý do anh bị Sir Alex đẩy lên chơi ở hàng tiền vệ.

Võ sĩ 33 tuổi từng có 11 năm chơi bóng ở MU
Võ sĩ 33 tuổi từng có 11 năm chơi bóng ở MU

Do không được đá ở vị trí sở trưởng cộng với thể hình không thật sự vượt trội Gareth Strange đã “bật bãi” khỏi MU khi chưa được đá chính trận nào. Câu nói cuối cùng Sir Alex nói với cầu thủ này chính là: “Xin lỗi, anh là cầu thủ không tồi nhưng không phải là người mà chúng tôi đang tìm kiếm”.

Chia tay MU, Strange đến thử việc tại các CLB khác như Kidderminster, Oldham Athletic hay Bolton…, nhưng cũng “xôi hỏng bỏng không” do dính phải chấn thương khiến anh quyết định bỏ bóng đá.

Tuy nhiên, sau khi chia tay bóng đá, cơ duyên đưa Gareth Strange đến với môn MMA (võ thuật tổng hợp) và gặt hái được vô số thành công với môn thể thao này.

Hiện tại anh đang tập luyện để hướng tới giải đấu Shinobi War MMA diễn ra vào đầu tháng tới.
Hiện tại anh đang tập luyện để hướng tới giải đấu Shinobi War MMA diễn ra vào đầu tháng tới.

“Vài năm trước, tôi bắt đầu chuyển sang tập luyện MMA và thi đấu chuyên nghiệp vào cuối năm ngoái. Tôi giành chiến thắng ở giải đấu bán chuyên nghiệp và giành vị trí Á quân trong một giải đấu kickboxing. Mặc dù thua cuộc nhưng tôi vẫn được gọi vào đội tuyển quyền Anh quốc gia”. Gareth Strange chia sẻ với M.E.N. Sport.

Tay đấm này cho biết thi đấu võ thuật có cảm giác tương tự như đá bóng: “Khi lên sàn đấu bạn có rất nhiều cảm giác: vui mừng, lo lắng sợ hãi. Nó cũng tương tự như bóng đá khi bạn chơi tốt bạn cảm thấy tự tin, vui sướng còn ngược lại bạn chơi không tốt sẽ lo lắng và sợ hãi”.

Hiện tay đấm 33 tuổi đang tập luyện tích cực để chuẩn bị cho giải đấu Shinobi War MMA diễn ra vào đầu tháng tới.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”65965″]

Theo Khampha