Cựu vương Georges St-Pierre ngứa ngáy ý định quay lại UFC

Vị cựu vương hạng cân welterweight của UFC Georges St-Pierre chưa bao giờ chính thức giải nghệ sau trận chiến cuối cùng vào năm 2013, và hiện tại siêu sao người Canada này đang đẩy cánh cổng mở ra một lần nữa với ý định thực sự trở lại lồng bát giác.

Georges St-Pierre: “Nếu trở lại, tôi vẫn sẽ là ông vua”
Georges St-Pierre và Brock Lesnar sẽ trở lại UFC

Hình 1

St-Pierre nhất quyết nghỉ ngơi dài hạn sau chiến thắng trước Johny Hendricks tại UFC 167 trong khi đồng thời từ bỏ ngôi vương  hạng cân welterweight.

Kể từ đó, St-Pierre chịu đựng chấn thương rách dây chằng ở gối sau khi vừa mới hồi phục từ một chấn thương tương tự kéo dài trong cả sự nghiệp, và lúc này anh cũng đang ấp ủ những dự án mới như là quay bộ phim “Kickboxer” được dự kiến được phát hành vào năm 2016 cùng với người hùng thưở bé của anh Jean-Claude Van Damme.

Tổng giám đốc của UFC – ông Dana White cứ khăng khăng trong hàng tháng ròng rằng ông tin St-Pierre đã từ bỏ thi đấu và tận hưởng cuộc sống an nhàn tốt đẹp của một vận động viên về hưu.

Tuy nhiên, St-Pierre chưa bao giờ ngưng nghỉ đến phòng tập, tập luyện mỗi ngày và luôn gìn giữ thể lực rất tốt, để rồi cuối cùng nó đưa anh đến dự định quay trở lại nơi mà anh từng đăng quang.

Video các điểm chính trận Georges St-Pierre vs. Johny Hendricks – UFC 167:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”77147″]

St-Pierre chia sẻ: “Tôi đang khởi động để lấy lại cảm giác, ngày càng nhiều thêm, để quay lại. Tôi có nghiên cứu các trận đấu để xem chuyện gì đang xảy ra tại hạng cân của tôi, và tôi đang có thể trạng tốt.”

“Giống như một con dao mà tôi phải luôn mài giũa thật bén để trong trường hợp tôi có muốn nhảy ngay vào tâm lồng đấu. Khá chắc chắn rằng nó không diễn ra vào năm 2015, nhưng tôi vẫn chưa biết nữa.”

Trong lúc anh vẫn chưa xuất trận lần nào trong hai năm nay, St-Pierre vẫn là một kẻ lực lưỡng tại  phòng tập, nơi anh vẫn rèn luyện với huấn luyện viên trưởng Firas Zahabi và đội Tri-Star ở Montreal.

St-Pierre vẫn thường xuyên làm việc với vài võ sĩ khác trong tư cách người hỗ trợ ở góc đài và thường trực tập chung với rất nhiều triển vọng trẻ với hy vọng sẽ học hỏi được ít nhiều từ phía đương kim vô địch lâu năm như anh.

Thậm chí kẻ mới chân ướt chân ráo đến UFC Sage Northcutt quyết định bay đến Montreal để cùng “rèn binh” với cùng một đội đã đào tạo ra một nhà vô địch, một siêu sao và một cảm hứng ngút ngàn của MMA như St-Pierre từ khi anh chỉ là võ sĩ trẻ như Northcutt.

Cận cảnh Georges St-Pierre rèn luyện tại phòng tập:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”77148″]

St-Pierre hứa rằng nếu anh có trở lại, anh sẽ luôn nhạy bén bởi vì anh không bao giờ ngưng học hỏi các đòn thế mới và luôn tập luyện mỗi ngày.

Anh vẫn chưa đề nghị lên lịch để thượng đài với bất cứ ai kể từ khi rời khỏi UFC từ năm 2013. St-Pierre cho biết: “Tôi đang tập hết mình. Như bạn thấy đấy, tôi có vài vết sưng và thâm tím. Tôi không có những thứ này vì té cầu thang được.”

Hoàng My