Đồng nghiệp khuyên Ronda Rousey nên thi đấu ở WWE

Nếu Ronda Rousey có tuyên bố giải nghệ thì cũng không phải điều gì bất ngờ. Rất nhiều người có thể đoán trước của Rousey là buông găng MMA và tham gia WWE.

WWE lại ‘nhá hàng’ về tương lai của Rousey
WWE đang ấp ủ kế hoạch cho ‘John Cena vs The Rock’ III

mới đây trong chương trình “The Hollywood Beatdown”, nhà vô địch UFC hạng bán trung Tyron Woodley đã trả lời rất thẳng thắn về tương lai của Ronda Rousey như sau: “Tôi nghĩ Gina Carano sẽ là đối thủ giúp Rousey có thể trở lại sàn đấu UFC, một nữ võ sĩ nổi tiếng chứ không phải là một nữ võ sĩ đáng sợ như Amanda Nunes”.

Ngoài ra Woodley cũng không mong chờ gì về việc Rousey quay lại sàn đấu: “Tôi chưa bao giờ muốn nói ai đó sẽ giải nghệ nhưng tôi nghĩ Rousey đã làm tròn trách nhiệm của mình ở MMA và nếu như cô ấy rời đi thì đó không phải chuyện gì tồi tệ mà chỉ là một chương mới trong cuộc đời mà thôi. Chúng ta sẽ xem Rousey thi đấu ở WWE”.Theo nhiều nguồn tin, WWE đang có kế hoạch tổ tức một trận tranh đai vô địch nữ giữa Rousey và Charlotte tại sự kiện Wrestlemania 34.

Rousey từng tham gia WWE cùng The Rock

 Nếu Rousey thật sự bước lên võ đài tại Wrestlemania 34 để tranh tài, thì gần như chắc chắn cô sẽ đánh bại Charlotte để trở thành nhà vô địch mới của WWE. Đó gần như sẽ là sự lựa chọn duy nhất mà WWE có, vì rõ ràng họ sẽ không thể để một ngôi sao lớn như Rousey thất bại ngay trong trận ra mắt, và đặc biệt là tại một sự kiện như Wrestlemania được. Tuy nhiên việc quan trọng là Rousey vẫn còn hợp đồng thi đấu ở UFC, việc nữ võ sĩ này thi đấu WWE thì cũng cần thông qua sự chấp thuận của UFC.

Nguyễn Thái