Hồ Thị Kim Ngân giành HCV Giải Taekwondo quốc tế mở rộng 2017

Vừa qua, VĐV Taekwondo Việt Nam Hồ Thị Kim Ngân đã xuất sắc giành HCV hạng cân 49kg tại Giải Taekwondo quốc tế mở rộng diễn ra ở Chuncheon, Hàn Quốc.

Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia giành 3 thứ hạng cao nhất tại Giải vô địch Taekwondo thế giới
Chủ tịch Choue Chung-won đã đưa Taekwondo trở thành môn thể thao toàn cầu như thế nào?

Tại trận chung kết, Hồ Thị Kim Ngân gặp đối thủ người Nhật Bản Morimoto. Với kinh nghiệm từng thi đấu và đạt thành tích cao ở các đấu trường lớn trong khu vực và thế giới, Kim Ngân đã xuất sắc đánh bại VĐV Nhật Bản để giành HCV.

Giải Vô địch Taekwondo quốc tế mở rộng 2017 quy tụ hơn 1000 VĐV đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Giải diễn ra từ ngày 2 -7/7/2017 tại Chuncheon, Hàn Quốc.

Hồ Thị Kim Ngân là VĐV trẻ đầy tài năng của Taekwondo Việt Nam. Cô sinh năm 2001, là võ sĩ trẻ quê ở An Giang, theo tập luyện Taekwondo từ năm 2013. Sở hữu chiều cao 1.78m – đó là lợi thế rất lớn ở nội dung đối kháng trong Taekwondo. Ngoài ra, Ngân còn là cô gái rất thông minh, nhanh nhẹn, có nền tảng kỹ thuật tốt và rất chăm chỉ tập luyện.

Mặc dù tập luyện trong thời gian ngắn nhưng thành tích của Hồ Thị Kim Ngân là rất đáng nể. Kim Ngân từng giành tấm HCV lịch sử ở giải vô địch thế giới 2016, HCV hạng cân 41kg tại Giải Vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á, HCV Giải Vô địch Taekwondo và trẻ Cadet Châu Á 2015. Ở đấu trường trong nước, Ngân cũng đã cùng đoàn An Giang giành được HCV tại Đại hội Thể dục – Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long 2015.

Hiện tại, Kim Ngân đang hướng đến thi đấu hạng cân 49kg để chuẩn chị cho những mục tiêu xa hơn, đặc biệt là Olympic.

V.Đ