Lý do tại sao UFC lại không có hặng cân siêu nặng

(VoThuat.vn) – Hạng cân siêu nặng trong MMA thường dành cho võ sĩ có cân nặng trên 265lb (~120 kg) nhưng tại sao giải đấu hàng đầu như UFC lại không có hạng cân này?

Hầu hết những trận đấu của hạng cân siêu nặng được tổ chức tại Nhật Bản, nơi mà những tổ chức MMA không bị ràng buộc bởi luật pháp trong việc bổ sung thêm hạng cân.  Đã có rất nhiều trận so găng ở hạng cân tự do được tổ chức với mô-típ ghép cặp võ sĩ có cân nặng quá khổ với đối thủ có thể hình nhỏ con hơn nhưng lại tài năng hơn (được gọi là những trận so găng quái dị). Chính vì vậy, sự khác biệt giữa hạng cân siêu nặng và hạng nặng hầu như không quá lớn đối với các công ty quảng bá như DREAM và Pride Fighting Championships.

Ở Mỹ, nơi những điều luật phê chuẩn của bang thường cấm những trận đấu giữa các hạng cân, hạng cân siêu nặng chỉ được ghép cặp 2 võ sĩ có cân nặng trên 120 kg.

Hạng cân này chưa bao giờ thực sự được ưu ái bởi bất kì một hãng quảng bá lớn nào (đặc biệt là UFC) và đã có một số lời giải thích thỏa đáng cho việc này. Sự thiếu hụt về tài năng trong hạng cân này thường là lý do chính, tuy nhiên vẫn có một sự thật là các võ sĩ khi tăng cân quá đà có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm tiềm tàng – giống trường hợp của Kimbo Slice và Dada 5000 đã suýt trở thành thảm kịch.

Có khá nhiều ví dụ cho việc những trận đấu ở hạng cân siêu nặng hoàn toàn không đáp ứng được kỳ vọng ban đầu. Và trong khi bất kì ai sẵn sàng bước vào lồng bát giác cần nhận được sự tôn trọng, thật đáng tiếc khi trận đấu giữa Mark Potter và Tomasz Czerwinski ở hạng cân siêu nặng dưới đây lại là một ví dụ về nỗi thất vọng.

Ngọc Phương