MacDonald mất trí nhớ sau trận đấu với Lawler

Sau trận tranh đai vô địch hạng cân welterweight với Robbie Lawler. Rory MacDonald đã không thể nhận biết được năm nay đang là năm nào. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này của MacDonald, là do anh đã nhận một cú đấm trời giáng từ Lawler.

UFC 189: Triều đại của Robie Lawler vẫn tỏa sáng
Cú Flying Knee tuyệt đẹp của Stephens

Trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn ngay từ hiệp đầu tiên. Sau trận đấu khán giả đã chứng kiến 2 khuôn mặt đầy máu của hai võ sĩ, trong đó chấn thương của MacDonald là nặng nhất, khi chiếc mũi của anh đã biến dạng hoàn toàn khi nhận cú đấm như trời giáng từ Lawler ở hiệp 5.

Mũi của MacDonald sau khi phẫu thuật
Mũi của MacDonald sau khi phẫu thuật

Trong buổi họp báo sau trận đấu Chủ tịch UFC Danna White đã cho hay Rory MacDonald hoàn toàn không biết năm nay đang là năm nào.

“Môi của Lawler đã bị tét ra, nếu bạn ở trong lồng bát giác có thể nhìn nó rõ hơn. Còn về MacDonald, mũi của cậu ta đã gãy. Sau khi cậu ta tỉnh lại, anh anh ấy đã hỏi ‘Năm nay là nào’. Anh ấy đã không thể nhận thức được năm này là năm nào”.

Đây là một chấn thương nặng của MacDonald và anh phải nghỉ thi đấu một thời gian dài để bình phục hoàn toàn chấn thương và phục hồi trí nhớ sau trận đấu.

H.C