Nhuyễn tiên – Vua của binh khí

(VoThuat.vn) – Được dùng trong các hình phạt thời xưa, nhuyễn tiên được xem như là một trong những loại vũ khí lợi hại nhất. Nhuyễn tiên có thể dùng để khắc chế rất nhiều loại vũ khí.

Nhuyễn tiên là tên gọi chung của các loại hình binh khí mềm mại, uyển chuyển như miên thằng tức là sợi dây dài, hay là khăn quàng cổ, khăn quấn đầu, dải lụa đào… dây xích sắt, phất trần. Trong Võ cổ truyền, nhuyễn tiên là dây xích, có tay nắm, có một số đốt sắt, vòng sắt nối lại với nhau mà thành.

Dây xích được chế tạo bằng kim loại, độ dài theo thể trạng và chiều cao của người dùng, thông thường nó dài đến 0,9 m. Ở hai đầu có hai cục sắt nhỏ, hình tròn, hình chữ nhật hoặc là mũi tên. Khi sử dụng nhuyễn tiên điều cốt yếu là tốc độ, nên phải đánh nhanh, dũng mãnh. Nếu ra đòn chậm chạp sẽ khiến cho đối phương có thể khống chế và tước đi binh khí của mình.

Nhuyễn tiên nhìn vào thì chúng ta thấy nó là một binh khí không có sức sát thương lớn nhưng thực chất Nhuyễn tiên có công dụng đa dạng như có thể đánh, quật, móc, khóa, trói… Người nào giỏi dùng Nhuyễn tiên thì có thể phát huy hết tất cả những công dụng của nó, nó có uy lực có thể thắng các loại binh khí khác. Trong Võ cổ truyền không những có cả “roi cứng” mà còn có cả “roi mềm” như phất trần, miền thằng…

Nhuyễn tiên có loại bảy đốt (thất tiết kim tiên), chín đốt (cửu tiết kim tiên), mười ba đốt (thập tam tiết kim tiên) nhưng thường gọi là chín đốt. Nhuyễn tiên có thể đánh vung ra một vùng rộng, xoay quanh một vầng, thu về một nắm, phóng ra uốn lượn như rồng bay, phụng vũ, uy phong như mãnh hổ, thu về gọn gàng, nhanh chóng, kín đáo; có thể tấn công dài, ngắn, xa, gần đều thích hợp. Nhuyễn tiên mang theo người thuận tiện, thu nắm trong tay hoặc quấn quanh hông, khi cần dùng chỉ cần lắc nhẹ đầu mối là có thể huy động được ngay. Nhuyễn tiên lấy chuyển động vòng tròn làm chính, sức công phá trên nguyên lý ly tâm, là một loại binh khí mềm nên dễ quấn bắt, cột trói… nhờ vào sự linh hoạt của cánh tay, cổ tay và cơ bắp phối hợp các phần trên thân thể, bộ pháp, thân pháp mà tấn công mục tiêu và thay đổi phương hướng của tâm vòng tròn sử dụng.

Kỹ pháp nhuyễn tiên chủ yếu có: quay tròn, quấn, quật, trói, khóa, quét, vẫy, điểm, chặn, ném, đỡ gạt, múa hoa…Việc tập luyện nhuyễn tiên sẽ trở nên dễ dàng khi người tập đã trải qua một thời gian tập luyện quyền cước của một môn võ nào khác. Bởi lẽ, nghệ thuật đánh nhuyễn tiên đòi hỏi sự nhịp nhàng, uyển chuyển, quyền biến, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, thăng bằng… Muốn được vậy, người sử dụng nhuyễn tiên phải phối hợp thuần thục tấn pháp, bộ pháp, thân pháp… cùng các kỹ pháp nhuyễn tiên.

Hoài Phương


Tin liên quan