Regis Prograis: Ngôi sao đang lên của làng quyền anh thế giới

Võ sĩ Boxing Regis Prograis (22-0, 19 KO) là một trong những tài năng xuất sắc nhất của làng boxing hiện nay.

Sau khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2012, “Rougarou” được coi là một trong những võ sĩ giỏi nhất tại hạng cân thi đấu của mình. Anh hiện là nhà vô địch tạm thời của WBC dành cho lứa tuổi trẻ, và đến năm 2019 anh sẽ trở lại để thống nhất danh hiệu của mình.

Chàng trai đến từ Louisiana dường như đang trên con đường trở thành một tên tuổi lớn trong làng quyền anh, cũng như là MMA. Vào cuối tuần qua, Prograis đã tham dự sự kiện Shooto Brazil 86 ở Rio de Janeiro, Brazil, và có buổi gặp gỡ với nhà cựu vô địch UFC hạng lông Jose Aldo.

Hôm thứ tư, Prograis đã đăng một đoạn clip ngắn trên Twitter ghi lại quá trình tập luyện BJJ. Anh cho biết các đòn thế của BJJ sẽ giúp anh rất nhiều nếu thi đấu tại MMA.

Trong một chương trình truyền hình của ESPN sau khi Prograis giành chiến thắng trước Juan Jose Velasco, các nhà bình luận đã tiết lộ rằng khi còn nhỏ, Prograis cũng tập luyện đấu vật và karate, nhưng anh đã từ bỏ karate vì nó quá bạo lực. Điều này cũng đã từng được Prograis đề cập trong một cuộc phỏng vấn với New Orleans Time-Picayune.

Những chiến thắng đáng chú ý của Prograis bao gồm KO kỹ thuật ở hiệp thứ 2 trước Joel Diaz Jr, và cuộc đụng độ với nhà cựu vô địch hạng bán trung lứa tuổi trẻ Julius Indongo.

Bằng cách đánh bại Velasco bằng KO kỹ thuật ở hiệp thứ 8 vào tháng trước, Prograis đã có tên trong danh sách các võ sĩ trẻ sẽ tham gia giải đấu World Boxing Super Series và trở thành sự lựa chọn số một cho trận đấu với võ sĩ người Anh Terry Flanagan (33-1, 13 KO). Trận đấu này sẽ diễn ra tại thành phố New Orleans vào ngày 27/10. Nếu chiến thắng trận đấu này, Prograis sẽ nhận được số tiền thưởng lên đến hàng triệu đô và sở hữu hai chiếc đai WBA và IBF, đồng thời giúp anh trở thành võ sĩ số 1 tại hạng cân bán trung dành cho lứa tuổi trẻ.

Anh Thư