UFC được bật “đèn xanh” ở Melbourne

Chính quyền bang Victoria vừa cho phép các trận đánh lồng thuộc thể loại UFC diễn ra tại đây.

mma_ufc-155_24

Theo đó, điều luật mới sẽ cho phép môn võ thi đấu đối kháng được diễn ra trong lồng ‘octagon’, tuy nhiên phải tuân thủ một số quy định đảm bảo an toàn cho các võ sĩ lẫn người hâm mộ. Hồi năm 2008, luật lao động của Úc không cho phép những trận đấu lồng của UFC diễn ra ở Melbourne .

Song, Thủ hiến Daniel Andrews trong cuộc bầu cử bang vào năm 2014 cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đó.

Trước khi điều luật cho phép thể loại đấu lồng diễn ra ở Melbourne, bất kỳ đơn vị tổ chức hay quảng cáo nào vi phạm đều bị phạt 12.000 USD và tống giam 12 tháng tù. Tại thủ phủ Melbourne của bang Victoria, thi đấu giải MMA là hợp pháp. Nhưng tổ chức một sự kiện đấu võ đối kháng trong lồng thì tuyệt đối bị cấm.

Theo đó, các cuộc thi đấu võ chỉ được được phép diễn ra trên sàn đấu. Và để các trận UFC trong lồng được diễn ra ở Melbourne, tất cả phải nhờ Đảng Lao Động Úc và ông Tom Wright, giám đốc điều hành của UFC Canada và Úc. Cùng nhau, họ đã nỗ lực để mang UFC đến với thị trường đầy tiềm năng này.

Được biết, trong 5 năm qua thì UFC từng tổ chức 6 sự kiện ở các thành phố Sydney, Brisbane và Gold Coast. Vào tháng 5 tới, khán giả ở Adelaide sẽ được chứng kiến một sự kiện UFC.

Thiên Yết