Chân dung mỹ nam võ đài UFC khiến phái nữ mê mệt

Luke Rockhold khiến cho phái nữ phải lưu luyến bởi vẻ ngoài điển trai, nam tính, cộng với đó là một hình thể săn chắc quyến rũ.

Cyborg sẵn sàng so găng với nữ hoàng Rousey
UFC được đề nghị nên chấm dứt với CM Punk

Luke Rockhold sinh ngày 17/10/1984, là một võ sĩ MMA người Mỹ thi đấu ở hạng trung.
Luke Rockhold sinh ngày 17/10/1984, là một võ sĩ MMA người Mỹ thi đấu ở hạng trung.
Luke giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu võ thuật của mình vào ngày 12/12/2005 với chiến thắng knock-out trước đối thủ Chris Weidman.
Luke giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu võ thuật của mình vào ngày 12/12/2005 với chiến thắng knock-out trước đối thủ Chris Weidman.
Gia đình của Luke Rockhold có truyền thống thể thao, cha của anh là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, mẹ anh là vận động viên quần vợt. Anh trai của Luke là một lướt ván chuyên nghiệp, nhưng anh quyết định theo đuổi võ thuật.
Gia đình của Luke Rockhold có truyền thống thể thao, cha của anh là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, mẹ anh là vận động viên quần vợt. Anh trai của Luke là một lướt ván chuyên nghiệp, nhưng anh quyết định theo đuổi võ thuật.
Võ sĩ 31 tuổi này bắt đầu làm quen với võ thuật lúc 6 tuổi, và môn võ đầu tiên anh học là Judo. Năm lên lớp 7, Luke chuyển sang học Vật và cũng trở thành là một đô vật tiêu biểu trong đội tuyển của trường.
Võ sĩ 31 tuổi này bắt đầu làm quen với võ thuật lúc 6 tuổi, và môn võ đầu tiên anh học là Judo. Năm lên lớp 7, Luke chuyển sang học Vật và cũng trở thành là một đô vật tiêu biểu trong đội tuyển của trường.
Sau khi học đấu vật, Luke Rockhold còn học cả Jiu-Jitsu, gắn bó với môn võ này được một thời gian Luke bắt đầu nghĩ đến MMA. Năm 2006, anh đăng ký học KickBoxing tại America Kickboxing Academy (AKA). Javier Mendez chính là huấn luyện viên chính của Rockhold, người đã có công giúp anh chinh phục những thành công hiện tại.
Sau khi học đấu vật, Luke Rockhold còn học cả Jiu-Jitsu, gắn bó với môn võ này được một thời gian Luke bắt đầu nghĩ đến MMA. Năm 2006, anh đăng ký học KickBoxing tại America Kickboxing Academy (AKA). Javier Mendez chính là huấn luyện viên chính của Rockhold, người đã có công giúp anh chinh phục những thành công hiện tại.
Luke Rockhold có chiều cao 1m91, nặng 84 kg. Phong cách thi đấu của Luke mang đậm dấu ấn đa dạng các môn võ: Kickboxing, Jiu Jitsu, Judo và Vật. Anh đã thi đấu 17 trận, trong đó thắng 15 trận, 4 trận thắng knock-out.
Luke Rockhold có chiều cao 1m91, nặng 84 kg. Phong cách thi đấu của Luke mang đậm dấu ấn đa dạng các môn võ: Kickboxing, Jiu Jitsu, Judo và Vật. Anh đã thi đấu 17 trận, trong đó thắng 15 trận, 4 trận thắng knock-out.
20140426_jla_gb3_235.jpg.0
Với bảng thành tích ấn tượng, cùng với vẻ ngoài điển trai, body lôi cuốn, Luke Rockhold được người hâm mộ mệnh danh là “mỹ nam của võ đài UFC”.

Clip: Luke Rockhold trên võ đài

[jwplayer player=”1″ mediaid=”108319″]

 Quang Phong