Nate Diaz đòi 15 triệu USD cho trận đấu với Tyron Woodley

Được biết, UFC đã đề nghị trận đấu tranh đai vô địch hạng bán trung giữa Tyron Woodley và Nate Diaz. Wooley – người đang giữ đai vô địch đã nhận lời, riêng Nate Diaz, anh đang đàm phán về mức thù lao khủng cho trận đấu này.

HLV Boxing của Nate Diaz – ông Richard Perez tuyên bố trên Submission Radio: “UFC không muốn Nate nhận mức thù lao 15 triệu USD. Nhưng lúc này, McGregor không thể thi đấu, Woodley thì đồng ý thi đấu với bất kỳ ai. Vì thế Nate Diaz đang là một ngôi sao của UFC hiện tại. UFC trở nên tham lam hơn bất kì lúc nào hết, họ cần tiền và điều đó khiến nhiều võ sĩ triển vọng thiệt thòi.”

Với yêu cầu này thì rất khó để UFC có thể chấp nhận. Số tiền 15 triệu USD chỉ có thể thu về nếu võ sĩ nhận được tiền chia phần trăm bản quyền truyền hình. Trước đó Diaz từng đòi 30 triệu USD cho trận tái đấu lần 3 với Mcgregor. Sau trận thua TKO trước Mayweather, giới hâm mộ võ thuật đang tập trung vào trận đấu tiếp theo của Conor. Nhiều người tin rằng, Nate Diaz là đối thủ yêu thích và xứng tầm để tay đấm người Ireland tìm lại danh tiếng khi quay lại UFC.

Diaz chính là đối thủ lớn nhất của McGregor tại UFC. Tại UFC 196, anh đã đánh bại gã điên nhưng 5 tháng sau tại UFC 202, Conor đã phục thù thành công. Theo lịch, UFC 219 sẽ diễn ra vào ngày 30/12/2017 tại T-Mobile Arena, Las Vegas. Đây là trận đấu được xem theo hình thức pay-per-view, vì thế một trận đấu đinh giữa McGregor và Nate Diaz sẽ càng khiến cho mức độ thu hút tăng lên gấp bội.

Nguyễn Thái