Nate Diaz thấy buồn cười khi Conor McGregor đòi tái đấu với mình

Dù không từ chối đấu lại, nhưng Nate Diaz vẫn cho biết anh cảm thấy rất buồn cười khi biết Connor McGregor đòi tái đấu với mình.

Hình ảnh của Conor McGregor bị cấm chiếu tại quê nhà
Rafael Dos Anjos lên tiếng thách thức Conor McGregor và Nate Diaz

Tại UFC 196, Nate Diaz đã tạo nên cơn địa chấn rất lớn khi bất ngờ hạ gục Connor McGregor chỉ sau 2 hiệp đấu, sau khi buộc nhà vô địch hạng cân Featherweight phải xin bỏ cuộc vì đòn siết cổ của mình.

Nate Diaz v Conor McGregor

Sau thất bại đầy bất ngờ này, McGregor đã tuyên bố muốn được tái đấu với Diaz, và phía UFC cũng đã nhanh chóng chấp nhận điều này, vì rõ ràng họ cũng hoàn toàn không muốn hình ảnh của một ngôi sao lớn như McGregor bị làm hoen ố một cách đầy bất ngờ như thế.

Về phía Diaz, anh cũng chẳng từ chối đấu lại với McGregor, và dự kiến cả hai sẽ gặp nhau tại sự kiện UFC 200. Tuy nhiên bản thân Diaz cũng tỏ ra khá ‘buồn cười’ khi UFC lại đồng ý tổ chức trận đấu này nhanh đến như vậy:

“Tôi đã thua khá nhiều trước đây, nhưng chưa bao giờ được tái đấu cả. Và giờ thì… Đúng là điên cả rồi. Conor là người đã bỏ cuộc, và họ giờ thì họ tuyên bố tái đấu, đúng là hợp lý thật.”

“Đương nhiên tôi hiểu vấn đề nằm ở đâu. Tôi chỉ cảm thấy khá buồn cười thôi, vì bạn biết đây, Jose Aldo cũng có được tái đấu với hắn ta đâu.”

[jwplayer player=”1″ mediaid=”101090″]

Xuân Anh