New York hợp pháp hóa MMA sau hơn 20 năm ban lệnh cấm

Đã có một cuộc chiến dài để tổ chức một sự kiện MMA ở New York. Cuối cùng Hạ viện tiểu bang cũng đã đồng ý hợp thức hóa môn thể thao này vào hôm thứ 3.

Nate Diaz thấy buồn cười khi Conor McGregor đòi tái đấu với mình
Dana White: Jon Jones bây giờ rất nguy hiểm

Sau một trận chiến dài gần 20 năm, cuối cùng New York cũng đã dở bỏ lệnh cấm MMA ở tiểu bang này, New York cũng đã góp mặt với 49 bang khác cho phép và hoạt động các sự kiện của MMA.

Madison Square Garden sẽ là nơi ưu tiền hàng đầu để tổ chức các sự kiện MMA, đặc biệt là của UFC.
Madison Square Garden sẽ là nơi ưu tiền hàng đầu để tổ chức các sự kiện MMA, đặc biệt là của UFC.

Việc bỏ phiếu đã diễn ra vào hôm thứ 3, Hạ viện Tiểu Bang New York đã phê duyệt thông qua cuộc bỏ phiếu với số phiếu 113-25.

Đây quả là một cuộc chiến lâu dài, cuối cùng người hâm mộ MMA ở New York cũng đã thấy môn thể thao họ yêu thích xuất hiện tại thành phố của mình. Lệnh cấm MMA được ban hành bởi cựu thống đốc Geogre Pataki vào năm 1997.

 Joseph Morelle chính là người rất ủng hộ việc hợp pháp hóa MMA ở New York.
Joseph Morelle chính là người rất ủng hộ việc hợp pháp hóa MMA ở New York.

Cuộc họp đã diễn ra trong 3 giờ đồng hồ. Đã có nhiều tranh cãi trong việc cho phép MMA xuất hiện ở New York. Nhiều người thấy rõ sự phát triển của MMA trong thời gian qua và việc được tổ chức ở New York còn thúc đẩy sự phát triển hơn nữa.

“Môn thể thao này đã phát triển rất đáng kể trong hai thập kỷ qua. Đây chính là thời điểm để hợp tức hóa MMA ở bang New York”.

Trở ngại bây giờ chỉ là đợi Ủy ban thể thao New York hoàn thiện bộ quy tắc, nó có thể mất đến 120 ngày và sau đó MMA sẽ chính thức được hợp pháp hóa hoàn toàn.

Chris Weidman chính là người vui mừng nhất khi nghe được thông tin này.
Chris Weidman chính là người vui mừng nhất khi nghe được thông tin này.

UFC rất vui khi nghe được thông tin này, họ đã chờ đợi để được tổ chức một sự kiện ở New York. Các quan chức ở UFC đã cam kết ít nhất sẽ có 4 sự kiện ở New York mỗi năm trong 3 năm đầu tiên khi MMA được cho phép.

“Đây quả là một thời gian dài, thay mặt cho các vận động viên và người hâm mộ New York ở UFC. Tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành đến tất cả thành viên của Hạ viện,…. đã bình chọn cho dự luật này”, đồng sở hữu UFC Lorenzo Fertitta nói.

Có lẽ, việc MMA được cho phép ở New York, Chris Weidman chính là võ sĩ vui mừng nhất, cựu vương  Middleweight đã từng đăng lên trang cá nhân của mình bày tỏ nguyện vọng MMA được cho phép ở thành phố quê hương mình. Anh đấu tranh từng ngày để được nguyện vọng đó. Ngoài Chris Weidman còn có Jon Jones và Aljamain Sterling.

H.C