Ngô Kinh vừa phải phẫu thuật vì chấn thương khi đóng phim

Ngô Kinh vừa đón con trai thứ hai hôm 24/9. Ngay sau đó, nam diễn viên phải trải qua ca phẫu thuật vùng đầu gối.

Trên trang cá nhân, Ngô Kinh vừa chia sẻ ảnh trên giường bệnh. Nam diễn viên trải qua ca phẫu thuật vùng đầu gối kéo dài vài tiếng đồng hồ.

“Con trai vừa chào đời, tôi lại phải phẫu thuật, thương bà xã vất vả. Chúc mọi người dịp nghỉ lễ vui vẻ”, Ngô Kinh hóm hỉnh cho biết. Quản lý Ngô Kinh tiết lộ ca phẫu thuật đã thành công. Nam diễn viên cố tình trì hoãn ngày phẫu thuật vì đợi vợ sinh con. Anh sẽ phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi thêm.

Ngô Kinh vừa phẫu thuật vì chấn thương.

Trước đó, hôm 24/9, Ngô Kinh chia sẻ tin mừng vợ vừa sinh con thứ hai. Con trai đầu lòng của Ngô Kinh và Tạ Nam chào đời năm 2014. Nam diễn viên mừng rỡ: “Tôi hạnh phúc khi mẹ tròn, con vuông. Hai mẹ con khỏe là tôi mừng lắm”.

Theo Backchina, vào giai đoạn phát triển sự nghiệp từ năm 2005-2008, 4 lần Ngô Kinh bị thương nặng trên phim trường, phải nhập viện. Có lúc đạo diễn tính đến chuyện thay thế anh nhưng không làm vậy vì nể nang.

Năm 2014, trên phim trường Sát phá lang 2 và Chiến lang, Ngô Kinh tự mình thực hiện các cảnh mạo hiểm, không dùng thế thân. Kết quả, anh bị thương nặng ở cả hai chân và phải phẫu thuật.

Ngô Kinh thường xuyên phải chống nạng do chấn thương tái phát.

Ngô Kinh thừa nhận chấn thương cũ tái phát vài tháng nay chuyển biến chậm. Khi quay Công thủ đạo, anh phải rất cố gắng mới hoàn thành được vài phút trên phim.

“Vùng khớp gối bị tổn thương nặng do những cú ngã trong quá khứ. Các bác sĩ nói vùng gối có dấu hiệu nát hẳn nên để hồi phục cần nhiều thời gian”, nam diễn viên cho hay.

“Đáng buồn là vùng bị thương mới lại trùng với vết thương đứt dây chằng cũ nên nặng hơn. Vì chấn thương, tôi còn nghĩ đến chuyện dừng đóng phim hành động”, Ngô Kinh trải lòng.

Dù chấn thương nhưng để giữ chữ tín, nam diễn viên bằng lòng chống nạng tham dự các sự kiện.

Theo News.zing