‘Ngũ đại cao thủ’ mới của làng phim võ thuật là ai?

Bức ảnh Đỗ Vũ Hàng, Trần Quốc Khôn, Ngô Kinh, An Chí Kiệt, Triệu Văn Trác cùng nhau hội ngộ và nhìn về một hướng cùng dòng chú thích “Kẻ nào khiến ngũ đại cao thủ phải nhìn hằm hằm như thế” khiến nhiều fan hâm mộ thích thú.

ĐỖ VŨ HÀNG

Đỗ Vũ Hàng là một võ sĩ Wushu chuyên nghiệp, anh tập luyện từ năm lên 6 tuổi. Vũ Hàng từng giành được HCV Giải vô địch Wushu thế giới năm 1999 khi mới 18 tuổi, HCB Đại hội thể thao Châu Á năm 2002, HCV Đại hội thể thao Đông Á năm 2005. Với nền tảng võ thuật được đào tạo bài bản như vậy, Đỗ Vũ Hàng có lợi thế rất lớn khi tham gia diễn xuất trong các bộ phim yêu cầu có các cảnh hành động.

Anh từng thể hiện thành công vai diễn Diệp Vấn thời còn trẻ trong phim Diệp Vấn tiền truyện. Với dáng vẻ thư sinh nhưng Vũ Hàng lại sở hữu khả năng võ thuật tốt. Dù sự nghiệp chưa thật sự nỗi bật nhưng anh là nhân tố đầy hứa hẹn của làng phim võ thuật trong tương lai.

Video những pha võ thuật của Diệp Vấn Đỗ Vũ Hàng:

https://youtu.be/-m_qWixty9g

TRẦN QUỐC KHÔN

Nam diễn viên 42 tuổi được xem là bản sao hoàn hảo nhất của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Anh từng gây ấn tượng khi hóa thân vào vai diễn Lý Tiểu Long trong bộ phim truyền hình dài tập.

Ngoài ra, Quốc Khôn còn tham gia nhiều phim khác như Mã Vĩnh Trinh, Tuyệt đỉnh Kungfu… Hiện tại, anh đã có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và hạn chế tham gia vào công việc diễn xuất.

Tuy nhiên, Trần Quốc Khôn vẫn là tên tuổi có sức hút và gương mặt đầy tài năng của điện ảnh Trung Quốc.

Video khả năng võ thuật của Trần Quốc Khôn khi vào vai Lý Tiểu Long:

https://youtu.be/X-xdlPd0OOw

NGÔ KINH

Trong “ngũ đại cao thủ” mới này, Ngô Kinh chắc chắn là ngôi sao sáng nhất. Anh vừa gây tiếng vang với thành công rực rỡ của Chiến Lang 2. Trong sự nghiệp của mình, Ngô Kinh được biết đến là người hiền lành, tận tâm với công việc và luôn nói không với diễn viên đóng thế.

Từng có thời điểm, khán giả gọi anh là diễn viên đen đuổi nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, khoảng thời gian đen tối đó đã qua đi. Hiện tại, anh đang tích cực hoạt động với những dự án điện ảnh mới, sắp tới có thể là phần 3 của phim Chiến Lang.

Video võ thuật thượng đỉnh của Ngô Kinh:

AN CHÍ KIỆT

An Chí Kiệt là một trong những thế hệ mới đầy triển vọng của điện ảnh Hong Kong trong vài năm trở lại đây. Anh được kỳ vọng sẽ là ngôi sao mới, đủ tầm để thay thế vị trí của người đàn anh Lý Liên Kiệt đang vật lộn với bệnh tật.

Sự nghiệp diễn xuất của An Chí Kiệt có thể kể đến những tác phẩm như Hắc Hiệp 2 hay Đại chiến bến Thượng Hải… Anh thường xuyên đảm nhận các vai phản diện và có cơ hội đối đầu với các ngôi sao võ thuật nỗi tiếng như Thành Long, Chân Tử Đan, Ngô Kinh, Triệu Văn Trác.

Video màn đấu võ đẹp mắt của An Chí Kiệt:

https://youtu.be/VZ2n1z5STvE

TRIỆU VĂN TRÁC

Triệu Văn Trác là thành viên mới gia nhập vào danh sách này. Nói về khả năng thực chiến thì Triệu Văn Trác xứng đáng có một vị trí xứng đáng trong danh sách cao thủ này. Nam diễn viên 45 tuổi tập luyện võ thuật từ khi còn bé tại Thiếu Lâm.

Khả năng võ thuật và diễn xuất của Triệu Văn Trác được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, so với những đồng nghiệp như Ngô Kinh, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt… thì Triệu Văn Trác có phần lép vế hơn.

Hiện tại, anh đang chuẩn bị đánh dấu sự trở lại ấn tượng trong một bộ phim mới được mang tên Kungfu Big League.

Video Triệu Văn Trác đấu Lý Liên Kiệt:

V.Đ