Người chiến thắng trong trận Wilder vs. Fury sẽ phải so găng với Joshua

Về cơ bản hiện giờ WBC vẫn chưa đạt được thỏa thuận cho một trận đấu đầy tiềm năng giữa Anthony Joshua và người chiến thắng trong trận đấu sắp tới giữa nhà vô địch WBC hạng nặng Deontay Wilder và Tyson Fury ngày 1/12.

Chủ tịch giải đấu WBC ông Mauricio Sulaiman đã phát biểu về điều này: “Đây là trận đấu được WBC đưa ra quyết định xúc tiến. Trong hội nghị, chúng tôi đưa ra những chỉ đạo bắt buộc bao gồm việc cố gắng sắp xếp người chiến thắng trong trận Fury-Wilder sẽ so găng với Joshua. Tôi không chắc về bất kì hợp đồng nào sẽ được kí. Đó là một thỏa thuận riêng, nhưng dĩ nhiên WBC là nơi sắp xếp các trận đấu, vì vậy ở vị trí của chúng tôi, chúng tôi muốn chứng kiến trận đấu hạng nặng lớn nhất giữa Joshua và nhà vô địch WBC.”

Joshua (19-0, 19 KO) hiện đang giữ các đai vô địch WBA, IBF, WBO hạng nặng và Wilder là tay đấm giữ chiếc đai danh giá nhất còn lại. Trận đấu giữa Joshua và  người chiến thắng giữa Wilder-Fury có thể trở thành một trận đấu lớn nhất năm 2019, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 tại sân vận động Wembley nơi mà Joshua thượng đài cho lần so găng tới.Nếu trận đấu giữa Joshua và người chiến thắng giữa Wilder-Fury không xảy ra, thì Joshua được mong đợi sẽ tái đấu với Dillian Whyte.

Wilder (40-0,39 KO) sẽ bảo vệ đai vô địch WBC hạng nặng trước Fury ngày 1/12 tới, nhiều người cho rằng anh sẽ dễ dàng đánh bại Fury nhưng đây không phải là trận đấu được mong đợi nhất mà là trận đấu được săn đón từ rất lâu giữa 2 nhà vô địch Wilder và Joshua. Mặc dù lên lịch từ đầu năm nay nhưng đến giờ cả 2 vẫn chưa đạt được thỏa thuận cho hợp đồng đó. Người hâm mộ boxing trên thế giới vẫn luôn mong đợi nó sẽ diễn ra để tìm người mạnh nhất vì cả 2 đều là những tay đấm bất bại chưa thua trận nào.

https://youtu.be/YtsfLHR2XpA

Quang Phượng