Nguyễn Thanh Tùng hạ gục Hắc Hổ Môn dành đai vô địch

Trận chung kết hạng cân 54 kg  nam giải vô địch võ cổ truyền tranh đai Let’s Việt 2014 là cuộc đối đấu giữa Hắc Hổ Môn Đặng Hoàng Giang và võ sĩ Nguyễn Văn Tùng nổi tiếng với những miếng đánh đến từ bộ môn kickboxing.

Cả 2 lao vào nhau tấn công quyết liệt ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu, với tinh thần thi đấu quả cảm, Đặng Hoàng Giang chọn lối chơi tấn công dồn dập liên tục tung ra nhiều cú đấm nguy hiểm về phía đối phương. Văn Tùng cũng không hề chịu “lép vế” hơn khi anh thể hiện một phong độ vô cùng tốt, di chuyển linh hoạt và phòng ngự chắc chắn kết hợp cùng những đòn phản công hợp lí. Hiệp 1 của trận đấu diễn ra với thế “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Cú đá cao của Đặng Hoàng Giang
Cú đá cao của Đặng Hoàng Giang

Với áp lực đè nặng vì là võ sĩ đại diện cho đoàn quân đội (đơn vị đồng tổ chức giải đấu), Đặng Hoàng Giang lao lên tấn công ồ ạt nhằm quật ngã đối thủ, nhưng việc đó đồng nghĩa với sơ hở sẽ dễ dàng lộ ra,võ sĩ đoàn Bình Phước Nguyễn Văn Tùng khéo léo di chuyển lách người tránh đòn và ép Hoàng Giang vào góc đài. Với sở trường là bộ môn kickboxing, Văn Tùng liên tục có nhiều cú đá trúng giáp và ghi không ít điểm trước đối thủ Đặng Hoàng Giang.

Pha bắt chân của Hoàng Giang
Pha bắt chân của Hoàng Giang

Khi hiệp đấu chỉ còn lại ít phút, Văn Tùng chủ động lao lên tấn công để dứt điểm trận đấu nhưng Hoàng Giang cũng có nhiều pha né đòn hiệu quả. Dù đã cố gắng hết mình nhưng hai võ sĩ đành chờ đến quyết định của tổ trọng tài để phân thắng bại.

Nguyễn Văn Tùng trong niềm vui chiến thắng
Nguyễn Văn Tùng trong niềm vui chiến thắngbạ

Kết quả cuối cùng Nguyễn Văn Tùng dành chiến thắng sát nút 3-2. Đây được xem là một trận đấu hay và đầy kịch tính, mặc dù thua cuộc nhưng Đặng Hoàng Giang đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ võ cổ truyền và khán giả đất võ Bình Định.

Thiện Tâm