Nhà vô địch Carl Froch trước nguy cơ mất đai vô địch

Liên đoàn quyền Anh thế giới (IBF) đã tiếp xúc với nhà vô địch hạng siêu trung Carl Froch và yêu cầu tay đấm này phải thượng đài với James DeGale trong 30 ngày tới.

 Carl Froch bị bắt buộc phải đấu với DeGale
Carl Froch bị bắt buộc phải đấu với DeGale

Carl Froch bị bắt buộc phải đấu với DeGale trong tương lai gần, nhưng từ sau khi hạ George Groves trên sân Wembley hồi tháng 5.2014, tay đấm vùng Nottingham lại bày tỏ mong muốn chạm trán với Julio Cesar Chavez ở Las Vegas (Mỹ).

Dù vậy, tiến trình thương thảo để trận đấu giữa Carl Froch và Julio Cesar Chavez lại đang đi vào ngõ cụt nên chưa thể diễn ra. Theo đó, Froch lúc này đối mặt với nguy cơ bị mất đai IBF nếu không thượng đài trong thời gian tới, mà cụ thể là không mở cuộc điều đình với DeGale trong tháng 1 để sắp xếp một trận tranh đai vô địch.

Chúng tôi đã gửi cho Carl Froch lá thư vào ngày 31/12 qua, và yêu cầu anh ta mở cuộc thương thảo với đối thủ thách thức James DeGale. Họ có 30 ngày để thảo luận. Nếu không đi đến quyết định cuối cùng, chúng tôi sẽ yêu cầu một án phạt“, chủ tịch Lindsay E Tucker của IBF Championships nói với Sky Sports News.

T.Y