Từ đứa trẻ mồ côi đến sáng lập giải đấu MMA

Cựu võ sĩ chuyên nghiệp – Nick Diaz thành lập giải đấu War MMA cùng Justin Baesman – cựu võ sĩ giải Bellator và Daniel Lamar Roberts – bạn cùng lò võ.

Nick Diaz có thể được giảm mức án phạt cấm thi đấu

HOT: Nick Diaz chính thức được giảm án phạt

Tại UFC 183, Nick Diaz đã có trận so găng với huyền thoại Anderson Silva. Tuy nhiên, Ủy ban thể thao Nevada đã phát hiện chất cấm ngay sau khi kết thúc trận đấu. Kết quả Nick Diaz bị cấm thi đấu 5 năm và đồng thời anh cũng bị phạt 150 ngàn USD. Nhưng nhờ sự ủng hộ của đại đa số NHM và cùng các nhân vật nổi tiếng ở nước Mỹ, trong đó có tổng thống – Barack Obama mà bản án được giảm xuống còn 18 tháng và phạt 100 ngàn USD.


Từ đứa trẻ mồ côi đến sáng lập giải đấu MMA

Nhưng ít ai biết võ sĩ người Mỹ này lại là người sáng lập giải đấu War MMA, khá nổi tiếng ở bang California. Giải đấu quy tụ khá nhiều cựu võ sĩ từ các giải đấu lớn như: Daniel Roberts, Justin Baesman,…, hiện anh có dự định tiếp tục tổ chức sự kiện War MMA 2.

WAR_MMA_1_Poster

Mục tiêu của giải đấu này không nhằm vào lợi nhuận cho công ty mà đây là một nơi để cho các võ sĩ trẻ được thử sức và là bước đệm cho họ được công chúng biết đến.

Theo một số nguồn tin, Nick Diaz sẽ trở lại sàn đấu trong năm nay. Anh từng đánh bại đương kim vô địch hạng bán trung UFC – Robbie Lawler, có thể anh sẽ đấu trận giành vé tranh đai vô địch hạng bán trung khi anh quay lại.

[themeum_alert close=”no” type=”alert alert-info” title=””]Nick Diaz sinh ngày 2/8/1983 tại Stockton bang California (Mỹ). Tham gia UFC từ năm 2001, thành tích hiện tại 26 trận thắng 9 trận thua. Với lối đánh Boxing cùng khả năng nhu thuật Brazill siêu đẳng đã khiến không ít đối thủ dè chừng.[/themeum_alert]

Diaz chuẩn bị trước trận đấu

https://www.youtube.com/watch?v=2_AYYxTmHac&feature=youtu.be

Quang Lữ