“Mỹ nữ MMA” Mackenzie Dern cảm thấy tuyệt vời khi ở UFC

“Mỹ nữ MMA” Mackenzie Dern không hề cảm thấy áp lực khi thi đấu trên sàn UFC, cô còn thấy tuyệt vời khi được thi đấu ở sàn đài khốc liệt nhất thế giới này.

Mackenzie Dern rất nổi tiếng trong môn Brazilian Jiu-Jitsu , cô bắt đầu tập trung thi đấu MMA vào năm 2016 và đang có thành tích bất bại với 6 trận thắng liên tiếp. Trận đấu ở sự kiện UFC 222 là trận đấu đầu tiên có thử sức ở đấu trường UFC.

Dern (áo trắng) giành chiến thắng đầu tiên ở UFC

Mặc dù giành chiến thắng khá khó khăn nhưng Dern vẫn khá tự tin vào tương lai với UFC. Trên MMAhour cô cho biết: “Tôi cảm thấy khá thoải mái khi thi đấu ở UFC. Tôi chẳng hề nghe thấy tiếng gào thét của khán giả. Tôi chỉ cảm thấy Bruce Buffer đang nói chuyện với tôi, gọi tên tôi nhưng lúc đó tôi đang nhìn về phía Ashley Yoder, tôi cố tập trung vào đối thủ của mình. Tôi cảm thấy tôi thuộc về nơi này. Tôi không hề cảm thấy lo lắng gì cả. Tôi cảm thấy tuyệt vời khi được thi đấu ở đây”.

Mackenzie Dern đang đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng đai đen nữ của Liên đoàn nhu thuật Brazil thế giới (IBJJF). Mackenzie bắt đầu luyện BJJ khi lên 3 tuổi, dưới sự hướng dẫn của cha cô – Wellington “Megaton” Dias, một võ sư đai đen 5 đẳng. Mẹ kế của cô là Luciana Tavares cũng là một võ sư đai đen BJJ.

Việc từ bỏ BJJ sang thi đấu MMA là một quyết định khá táo bạo, mặc dù trận đấu đầu tiên ở UFC gặp nhiều khó khăn nhưng nữ võ sĩ này vẫn co nhiều tiềm năng để phát triển bản thân.

https://youtu.be/cdtT7mZY32s

Nguyễn Thái