Rafael dos Anjos cảm thấy thoải mái ở hạng bán trung

Cựu vương hạng nhẹ Rafael dos Anjos sắp chính thức băt đầu chinh chiến ở hạng bán trung trong UFC fight night 111. Ông cho biết cảm thấy rất thoải mai khi còn phải ép cân khổ sở như ở hạng nhẹ.

GSP tiết lộ khoảnh khắc nhục nhã nhất sự nghiệp của mình
Dana White: GsP đang đàm phán trở lại vào UFC 200

Dos Anjos quyết định tăng thêm 15 pound nữa để thi đấu ở hạng bán trung, đối thủ đầu tiên của ộng ở hạng cân mới này là cựu vô địch Strike Force  Tarec Saffiedine. Với quyết định xuống hạng cân này Dos Anjos nói: “Khi còn ở hạng nhẹ, mọi thứ quan tâm nhất là giảm cân, do đó mọi thứ giờ đây đều quá nhẹ nhàng đối với tôi. Dễ dàng hơn, ít áp lực hơn. Thật sung sướng khi điều quan tâm duy nhất bây giờ là được thi đấu”.

Cựu vương hạng nhẹ chen chân ở hạng bán trung

Dos Anjos từng đánh bại những võ sĩ cũng từng thi đấu ở hạng nhẹ như Donald Cerrone (hai lần), Anthony Pettis, Nate Diaz. Chứng tỏ việc ông lên hạng cân bán trung là điều khá đúng đắn khi việc ép cân ở UFC đang khó khăn hơn kể từ khi Uỷa ban thể thao cấm võ sĩ truyền IV trong thời gian ép cân. Trước đó, BJ Penn từng bị cấm thi đấu do truyền IV quá nhiều lần.

NHM chờ đón chiến thắng của ông ở hạng bán trung

Sau hai thất bại liện tiếp Rafael Dos Anjos quyết đinh thi đấu ở hạng bán trung, anh thông bao việc này đến người hâm mộ thông qua trang Twitter cá nhân hồi đầu năm 2017. Trong Tweet Anjos có ghi: “Tôi đã từng đứng trên đỉnh cao của hạng nhẹ, đó là một hành trình rất gian nan khi tôi phải ép cân đúng hạn mức. Bây giờ tôi muốn thi đấu ở thể trạng tốt nhất, tôi có mục tiêu mới, tôi sẽ lên hạng bán trung”.

Nguyễn Thái