Ráo riết tìm kiếm chứng cớ giúp Jon Jones vô tội

Theo  như HLV Mike Winkeljohn cho biết thì chất cấm xuất hiện trong mẫu thử có thể là do một số loại thực phẩm bổ sung (supplement) mà Jon Jones dùng để hồi phục nước trong cơ thể sau khi ép cân.

Jon Jones phủ nhận việc dùng Doping
Võ sĩ UFC đồng ý thi đấu cho đến chết với một điều kiện

Mike Winkeljohn phát biểu trên Submission Radio như sau: “Nếu buộc phải đoán thì có thể chất cấm đã được dùng khi Jones hồi phục nước trong cơ thể sau khi ép cân trước trận đấu. Lúc đó có rất nhiều loại thuốc hỗ trợ ở đó và Jones nghĩ đó chỉ là loại thực phẩm chức năng. Kiểu như ai đó bảo ‘Này, cái này sẽ giúp anh khỏe hơn, trong này có chất điện giải’ nhưng không may nó cũng có chất cấm nằm trong đó. Tôi nghĩ nếu chúng tôi tìm ra thực phẩm chức năng nào đã khiến Jones dính chất cấm thì bằng chứng này sẽ thay đổi bản án của Jones và chứng minh đây không phải lỗi của anh ta”.

Jon Jones và Mike Winkeljohn sau giờ tập

Mới đây trên trang Twitter cá nhân Jones đã lên tiếng mình không hề dùng chất cấm. Tuy nhiên chỉ có lời nói của anh thì khó lòng nào thay đổi phán quyết. Nếu như có bằng chứng cho việc thực phẩm bổ sung có chất cấm thì điều đó giúp Jones được giảm án. Tương tự như Yoel Romero từng bị cấm thi đấu 2 năm khi phát hiện chất cấm nhưng sau đó lại được giảm án còn 6 tháng vì phát hiện chất cấm nằm trong thực phẩm bổ sung.

Cơ hội thoát án phạt đối với Jones là rất mong manh

Sau khi giành lại đai vô địch tại UFC 214, USADA tuyên bố mẫu thử của tay đấm này lấy hôm 28/7 có chất cấm Turinabol. Đây là một loại steroid với mục đích tăng độ bền và sức mạnh tiềm năng, tăng mức độ testosterone.

Nguyễn Thái