“Rồng” Lyoto Machida hạ KO Vitor Belfort, tuyên chiến với Michael Bisping

Tại UFC 224, Lyoto Machida hạ KO Vitor Belfort ở ngay hiệp 2, ngay sau đó tay đấm này liền tuyên chiến với cựu vương UFC Michael Bisping.

Trận Lyoto Machida vs. Vitor Belfort bắt đầu khá nhàm chán khi cả hai đều tỏ ra bị động. Khán giả giả ở Brazil cũng tỏ ra chán nản trận đấu này. Tuy nhiên một cú đá trước (front kick) đã khiến mọi người bất ngờ. Machida đã hạ gục Belfort y như cách huyền thoại Anderson Silva từng làm.

Ngay sau trận đấu Machida liền lớn tiếng tuyên chiến với cựu vô địch UFC Michael Bisping. Machida nói: “Nếu Bisping muốn giải nghệ thì hãy đấu với tôi”. Đây không phải lần  đầu tiên Machida tuyên chiến với Bisping. Sau chiến thắng trước  Eryk Anders , Machida cũng đã chiến thư tới Bisping. Bản thân Machida cũng là một cựu vô địch UFC, từng giành đai vô địch thành công vào năm 2009 trước Rashad Evans hạng light heavyweight.

Trận đấu lần này cũng là lần cuối cùng Belfort thi đấu MMA. Tay đấm này đã có ý định giải nghệ vì đã lớn tuổi. Dự kiến ban đầu Belfort sẽ đấu với Michael Bisping tại UFC London vì cả hai tay đấm này đều có ý định giải nghệ trong trận đấu tới. Đối với người hâm mộ thì đây là một trận đấu khá đẹp vì cả hai đều là những tay đấm lâu năm ở UFC và cả hai sẽ tạm biệt sàn đấu ngay sau sự kiện. Đáng tiếc là Bisping đã từ chối đối đầu với Belfort.

https://youtu.be/sw1bZeupqgw

Nguyễn Thái