Sao khủng không muốn NJPW bắt chước WWE

Tetsuya Naito mới đây đã lên tiếng chỉ trích lãnh đạo NJPW, khi công ty này đang có xu hướng muốn đẩy mạnh phát triển thương hiệu của mình ra bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản.

Nói đến môn đấu vật biểu diễn (Wrestling), đa phần NHM chỉ được biết đến WWE vì hình ảnh được quảng bá rộng rãi của công ty này. Xét về quy môn, WWE có thể xem là công Wrestling số 1 thế giới hiện nay, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa WWE đang là nơi hội tụ những đô vật hay nhất thế giới.

Cụ thể NJPW, công ty Wrestling số 1 tại Nhật Bản mới là nơi quy tụ nhiều đô vật có kỹ thuật biểu diễn được đánh giá cao nhất vào thời điểm hiện tại. Đáng tiếc NJPW chỉ được quảng bá ở địa phận Nhật Bản, và chỉ những năm gần đây thì công ty mới mở rộng quảng bá ra ra các nước khác.

Tuy nhiên động thái này đã khiến siêu sao Tetsuya Naito cảm thật rất khó chịu. Cụ thể đô vật 35 tuổi này đã nói rằng: “NJPW không cần sự công nhận toàn cầu. Các đô vật của chúng tôi đều thừa biết bản thân là hàng cực phẩm, chúng tôi biết rằng bản thân đỉnh hơn những người làm ở “công ty đó” (ám chỉ WWE).”

“Hãy nhìn vào Shinsuke Nakamura. Hắn ta đã chuyển sang công ty đó để có được sự thừa nhận toàn cầu. Mọi người ở Nhật Bản và ở đó đều chúc mừng hắn như hắn đã được lên cấp nhưng đoán xem nào? Hắn không còn đỉnh như ngày trước nữa, phải không. Tại sao? Bởi vì bất cứ thứ gì họ đang làm, dù cho họ đang làm việc cực khổ đến như thế nào, họ vẫn sẽ không trở thành kẻ giỏi nhất thế giới. Họ không thể thi đấu đỉnh như ở đây.”

https://www.youtube.com/watch?v=RQ4s-ttrTBo

Xuân Anh