Sau 23 năm, “Dương Quá, Tiểu Long Nữ” vẫn lẻ bóng đi về

Trưa 22.3, “Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp chung với “Dương Quá” Cổ Thiên Lạc sau 23 năm. Đây là lần thứ hai, cô tái ngộ “Quá Nhi”.

Diễn viên Thần điêu đại hiệp bản 1995 chia sẻ bức ảnh kèm lời nhắn: “23 năm rồi, mọi chuyện chỉ như vừa mới xảy xa. Sau 16 năm tình cờ gặp nhau trên máy bay, 7 năm sau lại gặp nhau ở đây. Lần tiếp theo sẽ là bao lâu nữa đây?”. 

Bức ảnh ngay lập tức gây bão các mọt phim Kim Dung và thu hút sự chú ý của truyền thông.

Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc được coi là cặp đôi Tiểu Long Nữ – Dương Quá kinh điển nhất màn ảnh. Dù có nhiều phiên bản mới ra đời, song sức hút của cặp đôi “Quá Nhi – Cô Cô” xứ Cảng chưa bao giờ giảm nhiệt với công chúng. Thần điêu đại hiệp là bộ phim giúp tên tuổi cặp đôi tỏa sáng.

Sau khi phim kết thúc, Lý Nhược Đồng không gặp lại Cổ Thiên Lạc. Trong khi nàng “Tiểu Long Nữ” không mặn mà với phim ảnh mà lui về làm hậu phương cho người tình thì tài tử sinh năm 1970 lại bận rộn với công việc đóng phim.

Trả lời phỏng vấn tờ Sina vào năm 2017, Lý Nhược Đồng cho biết, khi gặp lại Cổ Thiên Lạc trên máy bay sau 16 năm ngày phim ra mắt, anh đã gọi cô là “Cô Cô”. “16 năm hội ngộ, tôi nghĩ rất lâu không dám gọi. Mãi sau mới có thể nói rất khẽ hai chữ Quá nhi”, nàng Tiểu Long Nữ nổi tiếng kể.

Sau 23 năm, cuộc sống của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đều có những thay đổi rõ rệt. Khi hẹn hò với đại gia Quách Ứng Tuyền, nữ diễn viên sinh năm 1973 từng tuyên bố giải nghệ vào năm 2004. Khi vị đại gia gặp khó khăn, cô không bỏ đi mà lại ở bên giúp đỡ tình nhân.

Tuy nhiên, khi mọi chuyện đã tốt hơn, vị đại gia này lại quyết định chia tay Lý Nhược Đồng. Cú sốc tình cảm khiến cô suy sụp một thời gian dài. Chưa kịp nguôi ngoai chuyện tình cảm, cha của “nàng Tiểu Long Nữ” lại qua đời khiến cô bị suy sụp hoàn toàn.

Nhờ sự động viên của bạn bè, người thân, vài năm gần đây, Lý Nhược Đồng đã cởi mở hơn và tái xuất làng giải trí. Cô tham gia một vài sự kiện và các show truyền hình.

Về phía Cổ Thiên Lạc, anh bận rộn đóng phim tới mức quên luôn chuyện lập gia đình. Ở tuổi 47, tài tử vẫn lẻ bóng đi về và dành thời gian cho phim ảnh, xây trường học cho trẻ em nghèo. Mới đây, anh đoạt giải Ảnh đế tại tại Asian Film Awards với phim hành động Sát phá lang: Sói tham sau 25 năm đóng phim.

Nhiều fan đã gửi lời chúc mừng tới chàng “Dương Quá” đẹp trai nhất màn ảnh. Đặc biệt, việc Cổ Thiên Lạc sẽ tham gia Tầm Tần Ký bản điện ảnh khiến người hâm mộ rất thích thú. Anh từng đảm nhận vai chính trong phiên bản truyền hình do TVB sản xuất năm 2001.

 V.Đ – Tổng hợp