SEA Games là bước đệm của Boxing Việt Nam đến Olympic

Theo HLV Nguyễn Như Cường, thành công tại SEA Games 28 lần nay chính là bằng chứng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của bộ môn Boxing trong nhiều năm qua.

Giây phút đăng quang của “chân dài boxing” Nguyễn Thị Yến

SEA Games 28: Bản lĩnh trọng tài Boxing

3a49

Tính đến chiều ngày thi đấu hôm nay 10/06, tuyển Boxing Việt Nam đã xuất sắc hoàn tất chỉ tiêu đặt ra trước thềm SEA Games năm nay với 2 tấm HCV mà Nguyễn Thị Yến và Lê Thị Bằng đã có được ở hạng cân dưới 51kg và dưới 54kg dành cho nữ.

Tuy tuyển Boxing Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội giành thêm 2 tấm HCV nữa vào chiều nay với trận chung kết ở hạng cân dưới 60kg và dưới 75kg của nam với sự tham dự của Nguyễn Văn Hải, Trương Đình Hoàng, nhưng trong phát biểu mới đây, ông Nguyễn Như Cường vẫn tỏ ra vô cùng hài lòng với thành tích mà đội tuyển đã có được:

“Trước SEA Games chúng ta chỉ có 4 hạng cân nữ, khác với cách đây 2 năm có 6 hạng cân có nhiều lựa chọn hơn, điều nay rất khó khăn vì Thái và Phi có trình độ hơn. Qua SEA Games này cố gắng vượt qua 2 nước, hi vọng các giải tới sẽ không còn nể sợ họ nữa, đẳng cấp của chúng ta sẽ dần dần vượt lên.”

“Hai em (Nguyễn Thị Yến và Lê Thị Bằng) đã làm nên kỳ tích khi vượt qua cả Philippines và Thái Lan, hai nước rất mạnh ở boxing, trình độ của họ đã ở tầm châu Á và thế giới. Vì vậy, qua hai HCV này, chúng ta có bước đệm để phấn đấu vươn lên tầm cao hơn, và sắp tới đây là chuẩn bị cho vòng loại Olympic, vì vậy cũng mong boxing được quan tâm và được đầu tư hơn nữa.”

Hà Bạch – Đức Nam (từ Singapore)