Sự thật đằng nào sau việc McGregor coi thường WWE?

Có thông tin cho rằng, chính WWE đã đứng đằng sau những phát ngôn gần đây của Conor McGregor.

“Sát thủ” Muay Thai VN treo cổ ngồi thiền như YiLong

5 sao võ có đòn đá tốc độ khủng khiếp nhất màn ảnh

McGregor quả thật là một võ sĩ rất biết tạo sóng gió tại UFC. Sau khi chỉ trích chán chê những đồng nghiệp tại UFC, thì mới đây võ sĩ người Ailand đã tạo nên một cơn sóng mới khi công khai ‘coi thường’ các ngôi sao đang thi đấu tại WWE. Cụ thể trên trang Twitter cá nhân của mình, ‘The Notorious’ đã viết: “Tôi không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng các fan WWE. Nhưng phải nói, tôi thừa sức đánh bay đầu tất cả những gã đô vật đó”.

Ngay sau khi phát đi dòng thông điệp này, McGregor cũng đã nhanh chóng hứng chịu phải cơn thịnh nộ rất lớn từ những ngôi sao nổi đình, nổi đám của WWE. Trong đó có không ít người như Dolph Ziggler, Kurt Angle,… đã lên tiếng thách đấu với McGregor.3a1

Liệu một trận so tài giữa McGregor và một ngôi sao của WWE có thể trở thành hiện thực? Rất có thể, vì theo những thông tin mới đây, chính WWE đã đứng đằng sau những phát ngôn gần đây của McGregor. Mục đích của sự việc này đó chính là việc WWE muốn tạo tiền đề để McGregor có lý do tham dự một sự kiện của họ, cụ thể là Wrestlemania 33 diễn ra vào năm sau.

Hồi tháng 4 năm nay, WWE cũng đã từng thành công khi mời một ngôi sao khác của UFC tham dự Wrestlemania 32, đó là Ronda Rousey. Thực tế WWE cũng đã có sẵn một kế hoạch để đưa Rousey trở lại tham dự Wrestlemania 33. Tuy nhiên kế hoạch này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn khi bản thân cựu nữ hoàng của UFC vẫn chưa sắp xếp được thời gian.

Có lẽ cũng vì không mời được Rousey, nên WWE hiện đang muốn hướng toàn bộ sự chú ý sang McGregor, người hiện đang là nhà vô địch hạng cân Featherweight của WWE.

Xuân Anh