Taekwondo Bình Thuận: Từng bước chuyển mình và khởi sắc

Vào những năm cuối thập niên 90, phong trào các bộ môn võ thuật được nhà nước cho phép hoạt động trở lại dưới sự quản lí chặt chẽ của ngành TDTT. Cùng với các bộ môn võ khác, môn võ Taekwondo tại Bình Thuận phát triển tương đối mạnh mẽ và rộng rãi.

Châu Tuyết Vân đang đứng đầu bình chọn tài năng thể thao TP.HCM
Năm 2016: 5 Hội Taekwondo địa phương sẽ được thành lập

Bước khởi đầu mang tên Hội Taekwondo

Để tăng cường công tác quản lí những hoạt động bộ môn Taekwondo năm 1997, Sở Thể dục Thể thao lúc bấy giờ đã xây dựng nên Hội Taekwondo tỉnh Bình Thuận.

Hội Taekwondo ra đời đã góp phần quan trọng vào việc chỉ đạo định hướng phát triển phong trào môn Taekwondo trên toàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng trực thuộc Sở TDTT và Trung Tâm TDTT hàng năm tổ chức các hoạt động Taekwondo từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đi vào nề nếp góp phấn to lớn cho đội tuyển Taekwondo của tỉnh lúc bấy giờ.

Chuyển mình hướng đến sự chuyên nghiệp

Giai đoạn từ 1998 – 2004, trong giai đoạn này chính thức thành lập trường NKNV- TDTT trực thuộc Sở TDTT tỉnh quản lí, tập trung toàn bộ đội tuyển tỉnh tại đây với cả 3 tuyến Năng khiếu, trẻ và tuyến tuyển.

Taekwondo Bình Thuận những ngày trong giai đoạn chuyển mình hướng đến sự chuyên nghiệp
Taekwondo Bình Thuận những ngày trong giai đoạn chuyển mình hướng đến sự chuyên nghiệp

Từ đây đội tuyển Taekwondo cũng chính thức đi vào hoạt động có tính chuyên nghiệp, tuy nhiên trong giai đoạn này đội tuyển Taekwondo tỉnh hoạt động chưa thật sự có hiệu quả, trong giai đoạn này mặc dù chúng ta cũng đã có mời HLV từ TP.HCM  về để làm công tác huấn luyện tuy nhiên ở các giải đấu lớn như giải vô địch toàn quốc hay Đại Hội TDTT toàn quốc  đội tuyển Taekwondo Bình Thuận vẫn chỉ dừng lại ở tấm HCB.  Điển hình ĐH- TDTT toàn quốc năm 2006 chỉ đạt 1 HCB và 1 HCĐ.

Taekwondo tỉnh Bình Thuận thường xuyên tổ chức các giải đấu nhằm nâng cao chất lượng VĐV, HLV cũng như thúc đẩy phong trào Taekwondo trên tỉnh nhà phát triển
Taekwondo tỉnh Bình Thuận thường xuyên tổ chức các giải đấu nhằm nâng cao chất lượng VĐV, HLV cũng như thúc đẩy phong trào Taekwondo trên tỉnh nhà phát triển

Trước tình hình thực tế như vậy tháng 5/2015 Sở TDTT tỉnh quyết định thành lập phân hiệu Taekwondo tại huyện Tánh Linh với 10VĐV/ 6 VĐV nữ NK ban đầu giao cho HLV Nguyễn Quốc Hùng phụ trách đây là một bước chuyển biến lớn cho Taekwodo tỉnh nhà sau 2 năm hoạt động phân hiệu Taekwondo đã cho thấy tính hiệu quả rõ ràng điển hình giải trẻ vô địch toàn quốc năm 2007 tại Thanh hóa Taekwondo Bình Thuận vươn lên nhất toàn  đoàn nữ  4 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ.

Tuyển Taekwondo Bình Thuận tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2015
Tuyển Taekwondo Bình Thuận tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2015

Đóng góp những gương mặt tài năng quốc gia

Trong năm 2009, Taekwondo được xem là môn mũi nhọn trong hoạt động TDTT của tỉnh.  Ngay trong năm 2009 Taekwondo Bình Thuận đóng góp 02 VĐV cho đội tuyển đối kháng quốc gia, tiếp đến năm  2010 ĐH – TDTT toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng đội tuyển Taewkwondo Bình Thuận đạt 2 HCB và 2 HCĐ.

Đặc biệt, trong năm 2010 VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim đã xuất sắc mang về chiếc HCV giải vô địch quyền Taekwondo thế giới tổ chức tại Uzbekistan, với tấm huy chương này đã khẳng định về thương hiệu Taekwondo Bình Thuận trên đấu trường quốc tế. Kể từ đó Taekwondo Bình Thuận đã bắt đầu vươn ra biển lớn hội nhập với Taekwondo quốc gia, khu vực, SEA Game, châu Lục và cả thế giới.

(Từ phải sáng): Nguyễn Thị Lệ Kim, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thùy Xuân Linh giành HCV ở nội dung đồng đội nữ tại SEA Games 28
(Từ phải sang): Nguyễn Thị Lệ Kim, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thùy Xuân Linh giành HCV ở nội dung đồng đội nữ tại SEA Games 28

 Năm 2011 cho đến năm 2015 trên đấu trường quốc tế  đã đạt được:
5 HCV + 2 HCB + 01 HCĐ ở các giải vô địch Đông nam Á
2HCV + 1 HCB SEA Games
3 HCV + 1 HCB + 1 HCĐ ở các giải vô địch Châu Á
4 HCV+ 2 HCB + 2 HCĐ giải vô địch thế giới.

 Các giải đấu quan trọng trong nước luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra nhất là ở giải trẻ luôn đứng top 3 trong cả nước riêng ĐH – TDTT toàn quốc năm 2014 đã xuất sắc đạt 2 HCV + 1 HCB vượt chỉ tiêu đề ra. Với kết quả đạt được như vậy VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim đã được Thủ Tướng Chính Phủ 3 lần tặng bằng khen, đồng thời kể từ năm 2011 cho đến nay hàng năm đội tuyển Taekwondo tỉnh đóng góp vào đội tuyển quốc gia  4VĐV trong đó có 2 VĐV thuộc đội tuyển quyền và 2 VĐV thuộc đội tuyển trẻ đối kháng.

VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim đã được Thủ Tướng Chính Phủ 3 lần tặng bằng khen
VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim nhận bằng khen từ Chủ tịch nước Trương Tấn  Sang

Xây dựng lực lượng có tính kế thừa

Trong giai đoạn này, BCH Hội Taekwondo Bình Thuận nhiệm kỳ II (2012- 2017) đã mở ra bước ngoặt mới cho Taekwondo Bình Thuận, bên cạnh đó với sự đầu tư  của ngành và được chọn là môn mũi nhọn của tỉnh, Taekwondo Bình Thuận đã xây dựng một lực lượng có tính kế thừa vững chắc trên cả 2 mặt Thể Thao thành tích cao và cả về phong trào.

Lãnh đạo Hội Taekwondo tỉnh Bình Thuận trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tham giải Giải trẻ & vô địch Taekwondo tỉnh Bình Thuận.
Lãnh đạo Hội Taekwondo tỉnh Bình Thuận trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tham giải Giải trẻ & vô địch Taekwondo tỉnh Bình Thuận.
Phong trào Taekwondo Bình Thuận ngày càng phát triển
Phong trào Taekwondo Bình Thuận ngày càng phát triển

Trải qua một quá trình dài hình thành và phát triển của bộ môn Taekwondo tỉnh Bình Thuận cho đến nay với sự đầu tư và định hướng đúng đắn của lãnh đạo ngành  bên cạnh  đó với sự tâm huyết yêu nghề của tập thể BHL và hệ thống đào tạo bài bản từ chương trình đào tạo VĐV cơ sở đến VĐV NK thuộc Trường NKNV- TDTT tỉnh  và  VĐV trẻ, tuyển  thuộc Trung Tâm TDTT tỉnh cho thấy trong tương lai Taekwondo Bình Thuận sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới.

Untitled

Có thể bạn quan tâm: Tuyển Taekwondo Bình Thuận với bài biểu diễn võ nhạc

[jwplayer player=”1″ mediaid=”86269″]

HLV Nguyễn Quốc Hùng