Taekwondo, Capoeira: Đòn chân môn võ nào uy lực hơn?

Trận đấu giữa hai môn võ, nguồn gốc từ 2 châu lục khác nhau, cùng tập trung chủ yếu vào đòn chân: Capoeira và Taekwondo.

“Độc cô cầu bại” Duy Nhất ngồi “ghế nóng” cùng danh hài Hoài Linh
Mayweather: “Ronda Rousey không xứng lên bìa tạp chí”.

Capoeira là một môn võ thuật xuất phát từ Brasil, nhưng có nguồn gốc Châu Phi, được các nô lệ người da đen bí mật du nhập và truyền bá, ngụy trang thành những vũ điệu trong những nghi lễ tôn giáo. Người Phi Châu có sức bật rất tốt, khả năng nhào lộn cũng đặc biệt cao. Capoira hoàn toàn dựa trên những yếu tố này. Là một môn phái có lối di chuyển và tấn công đẹp mắt, bao gồm rất nhiều động tác nhào lộn trước khi ra đòn chủ yếu là đòn chân.

Đối với môn võ Taekwondo – môn võ xuất xứ từ đất nước Hàn Quốc thì các đòn chân được thi triển là chủ yếu. Những đòn đá chúng ta thường thấy các võ sĩ taekwondo áp dụng để ghi điểm, hạ gục đối thủ khi thi đấu và cả những bài biểu diễn quyền hay  công phá. Sẽ không ngoa khi nói rằng, nhắc đến Taekwondo là nhắc đến những đòn chân, đòn đá.

Vậy cuộc chiến giữa hai môn võ nghiêng về đòn chân sẽ diễn ra như thế nào?

[jwplayer player=”1″ mediaid=”82283″]

Quang Phong