Taekwondo gửi niềm tin vào lớp trẻ

Trở lại vị số 1 ở đấu trường khu vực sau 2 lần để người Thái qua mặt. Thành tích 5 HCV và 3 HCB là kết quả bước đầu cho những nỗ lực đầu tư theo hướng trọng điểm và tái cơ cấu lực lượng đội tuyển quốc gia theo như đánh giá của ông Vũ Xuân Thành – Trưởng bộ môn taekwondo Tổng cục TDTT. Nhưng đâu đó vẫn còn nỗi lo khi trước mắt đường giành huy chương ở Asian Games và Olympic còn xa.

Taekwondo VN trở về sau chiến thắng tại SEA Games 28
SEA Games 28: Taekwondo VN “bơi ao làng, mơ ra biển lớn”

Ông Thành cho biết: “Chúng tôi đã tính toán và chuẩn bị rất kỹ trước giờ lên đường nhưng cũng chỉ đặt mục tiêu giành 3 HCV. BTC đã hạn chế đáng kể nội dung thi đấu, khi chỉ có 6 hạng cân đối kháng (3 của nam, 3 của nữ) và 5 nội dung biểu diễn toàn giải nhưng mỗi quốc gia chỉ được tham dự tối đa 9 nội dung. Vì thế việc chúng ta giành được 5 HCV, 3 HCB và xếp ở vị trí số 1 hoàn toàn là một thành tích đột phá, nằm ngoài dự báo của chính tôi và BHL”.

Nhận định về lực lượng, ông Thành nhấn mạnh: “Lực lượng của ĐTQG đang trong quá trình trẻ hóa, nhưng chúng ta đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho SEA Games về mọi mặt. Chuyên môn thì có sự giúp đỡ của các chuyên gia giỏi của Hàn Quốc, kinh nghiệm thì tất cả các em đều được tích lũy, cọ xát liên tục ở các giải quốc tế gần đây”. Tuy vậy, nhìn lại, với 5 HCV, trong đó có 2 HCV của quyền biểu diễn, là một sự đi xuống chưa xứng tầm với Taekwondo Việt Nam trong thời gian vừa qua, khi chúng ta vẫn chưa thể tìm được chiếc huy chương nào sau chiếc HCB của Trần Hiếu Ngân ở Olympic Sydney 2000, tức hơn 15 năm.

Võ sĩ Nguyễn Văn Duy (Giáp xanh) tại giải vô địch và trẻ Đông Nam Á
Võ sĩ Nguyễn Văn Duy (Giáp xanh) tại giải vô địch và trẻ Đông Nam Á

Và điều quan trọng nhất là tại Olympic, môn biểu diễn quyền không được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Kèm theo đó, việc Tổng cục TDTT chuyển từ môn được đầu tư trọng điểm từ nhóm 1 xuống nhóm 2 là một thiệt thòi lớn cho môn đấu từ mệnh danh là mỏ vàng này. Tất cả xuất phát từ việc các nội dung đối kháng thời gian vừa qua chưa đáp ứng được kỳ vọng của giới làm nghề, khá khiêm tốn trong các cuộc tranh tài ở giải đấu cấp châu lục và thế giới, chủ yếu do các địa phương mạnh như TPHCM, Hà Nội, Thanh Hóa… chưa “xuất xưởng” những tài năng được biết như Văn Hùng, Hoài Thu, Huyền Diệu… như trước kia.

Điều đáng mừng là sự nổi trội của các gương mặt trẻ ở các nội dung đối kháng như Nguyễn Văn Duy, vốn được xem như bản sao của HCV Asian Games 1994 Trần Quang Hạ, hay Trương Thị Kim Tuyền, Hà Thị Nguyên tại SEA Games là một tín hiệu tốt.  Trong số này, gây ấn tượng mạnh nhất là Nguyễn Văn Duy, võ sĩ 19 tuổi này đã đánh bại nhà ĐKVĐ SEA Games Nutthawee Klompong (Thái Lan) ở bán kết và đây là chiến thắng nằm ngoài dự báo của BHL. Việc này dấy lên hy vọng cho Taekwondo Việt Nam sau nhiều năm ngủ yên tại đấu trường Asian Games và Olympic khi bắt đầu một lứa trẻ mới ở nội dung đối kháng.

Theo SGGP