Cặp song sinh 11 tuổi – Cảm hứng cuộc sống đến từ Taekwondo

Vượt qua những trở ngại về thể chất và tinh thần, cặp song sinh 11 tuổi Sally và Jonah Ismael luôn tràn đầy đam mê và nhiệt huyết trong cuộc hành trình Taekwondo của họ.

Cô bé bị xương thuỷ tinh được đai đen Taekwondo
Nhà vô địch Taekwondo Thế giới đánh gục tên vũ phu giữa đường

Cặp song sinh 11 tuổi Sally và Jonah Ismael đến từ Hoa Kỳ đã chia sẻ câu chuyện cảm hứng của họ về cái cách mà taekwondo đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp họ vượt qua những trở ngại và đạt được thành công lớn từ môn thể thao này.

Cặp song sinh Ismael đã được trao giải thưởng Thành tựu Học thuật của Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo Bang Texas. Cặp song sinh vẫn tập luyện Taekwondo mỗi ngày và hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có thể thi đấu tại Thế vận hội Olympic.

Cả hai đã giành được huy chương vàng tại giải vô địch quốc gia năm 2016, giải vô địch quốc tế Fort Worth lần thứ 34, và chuy chương bạc tại giải Pan American 2014 mở rộng cũng như nhiều giải thưởng khác.

Các kỹ năng và giá trị được học ở môn taekwondo là chìa khoá thành công của cặp song sinh tại trường học, giúp họ có được sự chăm chỉ, tập trung và cống hiến. Môn thể thao này cũng đã giúp họ xây dựng sự tự tin và vượt qua những thách thức, kể cả những kẻ bắt nạt ở trường.

Hy vọng rằng câu chuyện của Sally và Jonah sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi, như lời khuyên của Sally Ismael:

“Đừng để bất cứ cuộc đấu tranh hay chướng ngại nào ngăn bạn khỏi những gì bạn nghĩ; Những gì bạn muốn làm sau này trong cuộc sống và mục tiêu của bạn là gì. Hãy đối mặt với những thời điểm khó khăn và bạn sẽ có được thời điểm tốt đẹp.”

Anh Thư