Georges St-Pierre xem thường huyền thoại Anderson Silva

Trận super fight giữa Georges St-Pierre (GSP) và nhà vô địch Michael Bisping đã hủy bỏ sau nhiều tranh cãi vì thay đổi ngày thi đấu. Có lẽ trận super fight này có thể thay thế bằng Anderson Silva, tuy nhiên GSP chẳng quan tâm là mấy.

UFC từ chối cho Rafael Dos Anjos đấu với Lawler hoặc Diaz tại UFC 200.
Rory Macdonald không ký hợp đồng mới với UFC

Trước đây khi Silva còn đang đứng trên đỉnh vinh quang, võ sĩ người Brazil này đã có ý tưởng được thi đấu với GSP. Tuy nhiên mọi chuyện không được ban tổ chức UFC cho phép. Cho đến khi UFC có những người chủ mới thi những trận super fight, thi đấu vượt hạng cân lại được diễn ra thường xuyên hơn. Trong đó, trận GSP và Bisping cũng nằm trong những trận super fight đáng mong chờ. Tuy nhiên ban tổ chức không đồng ý về việc GSP muốn dời ngày thi đấu sang tháng 11, nhiều ý kiến cho rằng GSP nên chuyển hướng sang một võ sĩ khác.

Cả hai từng được xem là những nhà vô địch không thể khuất phục

Trong chương trình BTS, GSP đã bình luận như sau: “Trận đấu này có thể xảy ra phụ thuộc vào điều kiện và thời gian. Đôi khi phong độ võ sĩ có lúc lên lúc xuống, nhưng khán giả lại muốn thấy võ sĩ có phong độ cao nhất. Silva là một huyền thoại nhưng những di sản ông để lại đã là chuyện trong quá khứ rồi, ông không thể thi đấu như trước được nữa”.

Có thể thấy GSP không hề mặn mà gì tới trận đấu với Silva. Nhiều khả năng GSP sẽ có trận tái đấu với Nick Diaz để “làm nóng” trước khi nhắm tới những tương lai xa hơn. Tuy nhiên việc GSP trở lại để kiếm tiền bằng một trận super fight luôn là mục tiêu lớn nhất vào lúc này.

Nguyễn Thái