Liên đoàn Taekwondo TP.HCM: Bước đệm cho những tài năng trẻ

Sáng ngày 17/1 tại Trung tâm Huấn luyện  & Thi đấu TDTT TP HCM  đã diễn ra Đại hội chính thức thành lập Liên đoàn Taekwondo TP.HCM. Đại hội đã thống nhất quyết định danh sách Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ I (2015 – 2019), nêu ra mục tiêu, mục đích cũng như đề ra phương hướng hoạt động của Liên đoàn Taekwondo Thành phố sau khi thành lập.

Đại hội có sự tham dự của PGS.TS  Lê Bửu – Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Mai Bá Hùng – PGĐ Sở VH-TT TP.HCM, ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, ông Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới, ông Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng phòng TT TTC Sở VH-TT TP.HCM cùng các đại biểu và đông đảo phóng viên báo chí.

Toàn cảnh Đại hội thành lập Liên đoàn Taekwondo TP HCM
Toàn cảnh Đại hội thành lập Liên đoàn Taekwondo TP HCM

Taekwondo TP.HCM là cái nôi đào tạo ra những VĐV ưu tú đóng góp nhiều cho thành tích Thể thao Việt Nam như: Trần Hiếu Ngân, Lê Huỳnh Châu, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Xuân Linh…, làm rạng danh Taekwondo Việt Nam  trên đấu trường Thể thao khu vực và quốc tế.

Đoàn Chủ tịch (từ trái sang) ông Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng phòng TT TTC Sở VH-TT TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu – PGĐ Sở GD&ĐT TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.
Đoàn Chủ tịch (từ trái sang) ông Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng phòng TT TTC Sở VH-TT TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu –Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Tp.HCM, ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo TP.HCM

Với hàng chục CLB phủ khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố với nhiều võ sư HLV trình độ cao, phong trào Taekwondo TP.HCM luôn được đánh giá là địa phương mạnh hàng đầu của quốc gia. Với nhiều nguyên nhân cùng những khó khăn đòi hỏi cần phải có những cách tân, thay đổi trong cách điều hành, quản lý Taekwondo trong địa bàn thành phố, vì thế sự ra đời của Liên đoàn Taekwondo TP.HCM là một điều tất yếu.

Ban chấp hành Liên đoàn Taekwondo TP.HCM nhiệm kỳ I (2015-2019) ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Liên đoàn Taekwondo TP.HCM nhiệm kỳ I (2015-2019) ra mắt Đại hội.

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Hiếu – PGĐ Sở GD&ĐT TP.HCM  đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TP.HCM nhiệm kỳ I và ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Taekwondo TP.HCM.  Ông Trần Quân – Trưởng ban nội dung Báo Thể thao Việt Nam CN phía Nam giữ vị trí Phó chủ tịch, phụ trách truyền thông cùng ông Đặng Thế Vinh – PCT HĐKT Hội Taekwondo TP.HCM  đắc cử Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn.

Các Ủy viên BCH gồm có: Trần Hoàng Tuấn (Thư ký VTF), Trần Hiếu Ngân (Trưởng ban chuyên môn bộ môn Taekwondo, TT HL&TĐ TDTT TP.HCM), Nguyễn Hải Đăng (PGĐ TT TDTT Quận Thủ Đức), Cao Trọng Chinh (HLV Đội tuyển QG THLTTQG TPHCM), Nguyễn Trường Hoàng (Trưởng ban thi đấu Hội Taekwondo TP.HCM), Trần Văn Ngà (PGĐ Trung tâm TDTT Quận 7), Ngô Diệp (GĐ Đào tạo, Công ty DV Bảo vệ Gia Bảo), Lê Thành Danh (HLV Trưởng Taekwondo Quận 7), Nguyễn Hoàng Huy (GĐ CLB Taekwondo Long Thành), Nguyễn Tuấn Tú (TGĐ Công ty CP Đầu tư thương mại Bến Thành), Trần Anh Tuấn (GĐ Trung tâm TDTT Quận 1), Nguyễn Quốc Thiện (GĐ Trung tâm TDTT Quận 4), Lê Khắc Tuy (GĐ Trung tâm TDTT Quận 8)

Ban Kiểm tra gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Thị Thanh Trúc và ông Lê Quốc Trí.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TP.HCM phát biểu tại Đại hội.
Ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TP.HCM phát biểu tại Đại hội.

Tại phiên họp chính thức sáng nay, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí danh sách ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ I (2015-2019). Ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TP.HCM, PGĐ Sở GD-ĐT TP.HCM  phát biểu tại đại hội:  “Chỉ tiêu phong trào phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ nâng số lượng người tập luyện thường xuyên môn Taekwondo từ 15.000 người lên 20.000, đặc biệt chú trọng  lực lượng thanh thiếu niên, học sinh, đẩy mạnh phát triển phong trào Taekwondo học đường để tìm kiếm nhân tài, đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam, đồng thời chuẩn hóa lực lượng HLV, trọng tài để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phong trào Taekwondo TP.HCM.”

Hoàng Vũ