Taekwondo Đại hội TDTT toàn quốc 2018: TP. HCM chiếm ưu thế

(VoThuat.vn) – Chung kết ở 6 hạng cân nội dung đối kháng môn Taekwondo đã kết thúc với các trận đấu quyết liệt và kịch tính. Trong đó, người từng giành HCV vô địch trẻ  thế giới Hồ Thị Kim Ngân (An Giang) có màn đối đầu với quán quân châu Á Trương Thị Kim Tuyền (Vĩnh Long) ở hạng cân dưới 49kg thu hút nhiều sự quan tâm nhất. 

Ở hai nhánh đấu khác nhau, nên trận chung kết hạng cân dưới 49kg diễn ra đúng theo dự đoán của giới chuyên gia nhận định Kim Tuyền (giáp xanh) và Kim Ngân sẽ chạm trán nhau. Cả hai đều vừa có một kỳ ASIAD 18 đáng quên khi không thể vượt quả vòng 1.
Kim Ngân với lợi thế về thể hình, chính vì thế cô luôn có những đòn đá tầm cao nhưng đều bị Kim Tuyền hóa giải. Kết thúc hiệp đầu tiên, võ sĩ người An Giang dẫn trước 1-0, tuy nhiên mới được 10 giây đầu hiệp hai, Tuyền có pha đá chẻ đẹp mắt dẫn trước 3-1 sau đó, Kim Ngân cũng có những pha trả đòn quyết liệt để lật ngược dẫn trước và kết thúc 6-5.
Ở hiệp thi đấu thứ 3 đầy quyết liệt, những cú ra chân của Kim Ngân đều không đến được đích bởi sự kinh nghiệm của Kim Tuyền. Ngân liên tục sự dụng những đòn đá chẻ khiến Tuyền khá vất vả để phòng thủ. Bị dẫn 11-8 ở giữa hiệp 3 thì ngay lập tức cô có những pha áp sát và tung ra đón cao chân trúng đầu chính xác cân bằng 11 đều.
Có những thời điểm các trọng tài phải xem lạ băng ghi hình khi các HLV cho rằng trong đòn đánh đó, VĐV của mình đã ghi điểm.
30 giây cuối trận đấu diễn ra đầy kịch tính với những pha ăn miếng trả miếng và kết thúc 14 đều sau 3 hiệp đấu buộc cả 2 bước vào hiệp phụ. Với kinh nghiệm trận mạc của mình, Kim Tuyền chỉ mất 5 giây để có cú chân sau ăn ba điểm qua đó giành tấm HCV đầu tiên cho Vĩnh Long.
Sự tiếc nuối của Hồ Thị Kim Ngân khi đây là lần đầu tiên cô tham dự Đại hội TDTT toàn quốc.
Trong khi đó, độc cô cầu bại Nguyễn Trọng Cường (giáp đỏ) đã không thể giúp Thanh Hóa có tấm HCV khi để thua Võ Hoàng Giao (Bình Phước) ở hạng cân dưới 87kg.
Niềm vui chiến thắng của Võ Hoàng Giao khi đánh bại người từng giành HCV 3 kỳ SEA Games liên tiếp 2005, 2007, 2009.
Trọng Cường đã để thua với tỷ số 12-14. Trước đó, anh trai của anh là Nguyễn Văn Hùng cũng đã không thể góp mặt vào bán kết ở hạng cân trên 87kg .

 

Các trận đấu đối kháng của nữ ở hạng cân trên 73 kg, võ sĩ Hà Thị Nguyên (Hà Nội – giáp đỏ) đã có trận đấu đầy kịch tính với Lê Ngọc Kim Xuân (Quân đội) với chiến thắng chung cuộc 15-8, giành HCV cho Hà Nội ở hạng cân này.
Ở hạng cân trên 87 kg đối kháng nam, Lê Văn Long (CAND) và Đinh Quang Đức (Hà Nội – giáp đỏ) cũng cống hiến những màn thi đấu mãn nhãn.
Sau khi loại người từng giành 9 HCV ở các kỳ SEA Games, Quang Đức đã vượt qua Lê Văn Long (22 tuổi) với tỉ số chung cuộc 12-7 để lên ngôi vô địch ở hạng cân này.
Võ sĩ trẻ người TP. HCM cũng có một trận đấu cách biệt trước Nguyễn Kim Long (Quân đội) ở chung kết hạng cân dưới 58kg. Võ sĩ 17 tuổi Phạm Đăng Quang (giáp xanh) có thành tích khá ấn tượng trước khi bước vào chung kết. Quang đã thắng Cao Minh Tuấn (Tây Ninh) với điểm số 28-0. Bước vào tứ kết anh thắng Trần Minh Tâm của Tiền Giang 36-0. Tiếp theo, chàng võ sĩ TP. HCM tiếp tục khuất phục Doãn Công Bùi đến từ Lào Cai với tỷ số 37-1 để đoạt vé vào trận chung kết hạng cân -58 kg nam
Ở trận đấu sau cùng này, Đăng Quang có trận đấu xuất sắc để đánh bại võ sĩ giàu kinh nghiệm Nguyễn Kim Long (Quân đội) với điểm số 26-7 để giành HCV một cách xứng đáng, qua đó mang thêm HCV về cho TP. HCM.
Như vậy, với tấm HCV của Đăng Quang, TP. HCM đang tạm dẫn đầu với 4 HCV, 1 HCB, xếp sau là Hà Nội (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ) và Quảng Nam (2 HCV). Ngay mai 6/12, các nội dung quyền sẽ diễn ra.

Anh Thư (T.H)