Taekwondo Olympic 2020: Cơ hội mới, thách thức mới

Theo thông báo mới nhất của tổ chức Taekwondo Thế giới vừa được đưa ra ngày 15/11, chương trình thi đấu Grand Slam Series 2017 sẽ là sự kiện đáng mong chờ nhất năm vì kết quả của giải đấu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tấm vé Olympic 2020 và cơ hội của các đội tuyển tại Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Taekwondo Việt Nam phấn đấu 2 suất tham dự Olympic 2020

Đại hội Liên đoàn Taekwondo VN khóa V: Nâng tầm vị thế Taekwondo trên đấu trường quốc tế

Grand Slam 2017 sẽ được tổ chức tại Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 30 tháng 12, khởi đầu với 2 hạng cân nam dưới 80kg và nữ trên 68kg. Mỗi tuần sẽ thi đấu 2 hạng cân cá nhân: ngày 6/1/2018, thi đấu hạng cân nam dưới 68kg, nữ dưới 67kg. Ngày 13/1/2018 sẽ thi đấu hạng cân nam trên 80kg, nữ dưới 49 kg, và ngày 20/1/2018 sẽ tranh 2 hạng cân cuối cùng nam dưới 58 kg, nữ dưới 57 kg. Giải vô địch đồng đội  sẽ tiếp tục được tổ chức vào ngày 27/1/2018.

Hệ thống giải Grand Slam sẽ có tác động lớn đến Olympic.

Có hai điều đặc biệt quan trọng tại giải Grand Slam lần này. Trước hết, dù giải không áp dụng tính điểm xếp hạng để chọn vé tham dự Olympic nhưng các nhà vô địch Grand Slam 2017 và 2019 sẽ cầm chắc cơ hội được chọn, tức là có thể dành thời gian tập huấn và không phải thi đấu liên tục để tích lũy điểm. Kế đến, cách tính điểm tại Grand Slam rất có thể sẽ được Taekwondo Thế Giới nghiên cứu đưa vào sử dụng tại Olympic 2020 nếu như nó thực sự đem lại sự thay đổi tốt về kỹ – chiến thuật của các VĐV, đặc biệt là khi cả thế giới đang trông đợi lời hứa của Liên đoàn về việc “Xây dựng lại một phong cách thi đấu máu lửa, tích cực và đầy hứng khởi mà Taekwondo đã từng có”.

Các tình huống té ngã, knock out tại Grand Slam sẽ được chấm điểm cao hơn rất nhiều – một thay đổi mang tính nỗ lực đưa Taekwondo quay về với lối thi đấu hào hứng, mãnh liệt và tích cực.

Theo luật mới điểm kỹ thuật được thay đổi từ 1 thành 2 điểm. Cụ thể, theo luật trước đây, một cú đá xoay phía sau vào phần thân được 3 điểm, thì nay VĐV sẽ được 4 điểm, và ghi được 5 điểm khi thực hiện một cú đá vào phần đầu. Nếu trọng tài nhận định một VĐV bị knocked down (té ngã) bởi đòn đá của đối phương và bắt đầu đếm, người tấn công sẽ được cộng thêm 5 điểm, khi tấn công vào đầu gây choáng cho đối phương sẽ được cộng 10 điểm. Nếu đối thủ bị té ngã do đòn đá, VĐV đá được cộng thêm 11 điểm. Một số quy định về thời gian thi đấu cũng được thay đổi tại Grand Slam và có triển vọng áp dụng tại Olympic. Như vậy, có thể nói Grand Slam vừa là cơ hội dễ nhất (nhận vé vào thẳng) và cũng là khó nhất (vé chỉ dành cho nhà vô địch) để tiến tới Olympic 2020. Ngoài ra, việc các đội tuyển thi đấu tại Grand Slam có thể giúp thích nghi với tình hình phong cách thi đấu mới, tạo tiền đề tốt hơn cho cuộc đua Thế vận hội.

Y.N