Taekwondo trẻ thế giới xác lập một kỷ lục mới

Với 73 điểm sau 5 trận đấu và không để thua một điểm nào, võ sĩ Nedad Katesari đã lập nên một kỷ lục mới tại giải Taekwondo trẻ thế giới 2016.

Các VĐV Taekwondo Việt Nam chúc mừng các thầy cô, HLV nhân ngày 20/11
Hồ Thị Kim Ngân và chiến thắng “mở đường đến Olympic Tokyo 2020”

Trong những ngày gần đây, sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ võ thuật Việt Nam chính là giải Taekwondo trẻ thế giới năm 2016. Tại giải đấu năm nay, Việt Nam có 9 VĐV tham gia bao gồm Hoàng Minh Hùng (63kg nam), Nguyễn Minh Thắng (51kg nam), Phạm Đăng Quang (55 kg nam), Hồ Thị Kim Ngân (44 kg nữ), Đỗ Thị Hiền (46kg nữ), Vũ Thị Dung (52 nữ), Bạc Thị Khiêm (63 nữ), Nguyễn Thị Kim Tuyền (49kg nữ), Nguyễn Thị Hồng Hân (55kg nữ).

Trong ngày thi đấu đầu tiên, võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho Taekwondo Việt Nam sau 8 năm. Thành tích đó đã khiến người hâm mộ nước nhà cảm thấy sung sướng và hi vọng Việt Nam sẽ có được nhiều huy chương tiếp theo ở giải đấu lần này.

Tuy nhiên, chưa được chứng kiến huy chương tiếp theo của Taekwondo Việt Nam thì người hâm mộ đã chứng kiến một nhà vô địch trẻ lập nên kỷ lục tại giải đấu này.

nedad-katesari
Nữ võ sĩ người Iran Nedad Katesari

Cụ thể nữ võ sĩ người Iran Nedad Katesari đã lên ngôi vô địch ở hạng cân 42 kg với thành tích bất bại trong tất cả 5 trận đấu, giành 73 điểm và không để thua một điểm số nào. Ở trận đấu đầu tiên, cô dễ dàng vượt qua đối thủ của Mexico với tỷ số 20-0, trận 2 đánh bại đối thủ người Philippines 15-0, trận 3 xuất sắc đánh bại võ sĩ đến từ đất nước sản sinh ra môn võ này Hàn Quốc với cách biệt 14-0, trận bán kết thắng võ sĩ Nga với tỷ số 16-0 và chung kết giành chiến thắng trước đối thủ người Tây Ban Nha với tỷ số 8-0.

https://www.youtube.com/watch?v=3FPW2GT6Gjo

Chứng kiến chiến thắng của nữ võ sĩ này, ông Nguyễn Thanh Huy – Phó tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã chia sẻ trên trang cá nhân: “Kỷ lục Taekwondo: VĐV HCV hạng cân nữ 42kg Giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới thi đấu 5 trận, ghi được 73 điểm (nếu tạm chia đều là hơn 15 điểm mỗi trận), nhưng không để đối thủ có điểm nào….”

screen-shot-2016-11-19-at-18-35-11
Ông Nguyễn Thanh Huy – Phó tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam chia sẻ trên trang cá nhân.

Mặc dù đây không phải là thành tích của Taekwondo Việt Nam nhưng sau khi xem được những gì Nedad Katesari thể hiện, chúng ta sẽ học hỏi thêm được vài kinh nghiệm và áp dụng trong công tác huấn luyện cho những giải đấu tiếp theo.

Giải Taekwondo trẻ thế giới 2016 diễn ra từ ngày 16/11 đến 20/11 tại Bill Copeland (Canada) với 19 hạng cân đối kháng ở lứa tuổi Juniors (từ 14 đến 16 tuổi). Giải đấu năm nay được xem là có sự cạnh tranh khốc liệt nhất từ trước đến nay vì có đến 846 VĐV đại diện cho 102 quốc gia tham dự và thi đấu theo luật mới áp dụng.

Video: Trận đấu bán kết giữa Nedad Katesari và võ sĩ người Nga Ushakova

https://www.youtube.com/watch?v=c6v3FOWIdhg&feature=share

C.T