Taekwondo và Tricking, hai mảnh ghép hoàn hảo

Dường như Taekwondo và Tricking (nhào lộn) sinh ra là để bù đắp khiếm khuyết cũng như tận dụng điểm mạnh của nhau, tạo nên một trong những sự kết hợp thú vị nhất của võ thuật hiện đại.

Thực hiện được cú đá này, người khác sẽ gọi bạn là “Yuri Boyka”

Clip hay – Đi quyền Poomsae Taekwondo bằng… bàn tay

Taekwondo sở hữu những cú đá bay bổng và phóng khoáng. Những đòn đá dạng Spinning (xoay người) của Taekwondo đặc biệt đòi hỏi sức bật, sức bền và khả năng kiểm soát cơ thể. Những điều Taekwondo sẵn có sẽ được Tricking hoàn thiện, bổ trợ.

Sẽ như thế nào nếu như những cú đá bay bổng của Taekwondo càng trở nên tinh tế, hoa mỹ và phóng khoáng hơn nữa khi có được sự bổ trợ từ  kỹ thuậtTricking? Video clip sau đây chính là câu trả lời:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”111554″]

Phạm Vũ