Hệ thống quyền Taekwondo sẵn sàng cho thay đổi lớn

Vừa qua, Ủy ban phát triền quyền Taekwondo Thế giới vừa chính thức đề ra hệ thống 10 bài quyền mới, được đưa vào hệ thống thi đấu và thi thăng đẳng.

4 bài quyền Taekwondo mới sẽ “ra mắt” tại ASIAD 15

Tổng hợp những đòn đá Taekwondo được sử dụng ngoài đường phố

Ủy ban phát triển quyền Taekwondo Thế giới (New Poomsae development committee) là tổ chức được thành lập và hoạt động dưới sự lãnh đạo của đại diện nhiều tổ chức Taekwondo như Liên đoàn Taekwondo Thế giới WTF, các trường Đại học, Viện nghiên cứu, Taekwondowon… Với chủ trương nghiên cứu và đưa Taekwondo phát triển theo lối khoa học, hiện đại hóa cũng như bảo tồn những nét văn hóa vốn có, Tổ chức này đã nghiên cứu kỹ lưỡng, bài bản, tổ chức nhiều đợt lấy ý kiến, in sách và phát triển thành 10 bài quyền vừa được công bố.

Các võ sư cao đẳng tại buổi tập huấn quyền mới, tổ chức tại Muju, Hàn Quốc.
Các võ sư cao đẳng tại buổi tập huấn quyền mới, tổ chức tại Muju, Hàn Quốc.

10 bài quyền mới bao gồm Himchari, Yamang, Saebyeol, Nareusya, Bigak, Eoullim, Saeara, Hansol, Narea và Onnuri. Mỗi bài quyền được xây dựng dựa trên một đồ hình di chuyển nhất định và phức tạp hơn các đồ hình của những bài quyền đơn giản cũ, đồng thời ẩn chứa các giá trị văn hóa Taekwondo trong trên gọi, đồ hình và kỹ thuật mỗi bài quyền.

Hệ thống bài quyền mới đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong một thời gian dài trước khi đưa ra tuyên bố áp dụng chính thức.
Hệ thống bài quyền mới đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong một thời gian dài trước khi đưa ra tuyên bố áp dụng chính thức.

Các bài quyền này sẽ được nhiều tổ chức chịu trách nhiệm chọn lựa và phân bố sử dụng, trong đó Kukkiwon chọn ra 8 bài để thay cho hệ thống bài quyền đai đen thi từ 1 – 8 đẳng, 4 bài được Hiệp hội Taekwondo châu Á chọn sử dụng tại ASIAD, các bài Bigak được WTF chọn thi đấu tại Giải vô địch quyền bãi biển thế giới (dự kiến 2017).

Các bài quyền mới có số lượng động tác nhiều hơn, đồ hình di chuyển rộng và kỹ thuật cũng đa dạng hơn. Nếu như các bài quyền tiêu chuẩn thường chỉ có 18 – 20 nhóm động tác (poom), thực hiện trong khoảng 30 giây thì các bài quyền mới có thể tăng trên 50 poom, thực hiện từ 80 – 110 giây. Các bài quyền này cũng bắt đầu xuất hiện nhiều kỹ thuật đối kháng, tự vệ chiến đấu, các động tác bay đá khó. Đây không chỉ là một thử thách cho các VĐV mà còn là động thái rõ ràng có thể làm thay đổi phong cách thi đấu quyền hiện nay, dễ dàng sàng lọc và phân loại thực lực VĐV.

Đoàn đại diện Việt Nam cùng ông Lee Chung Kwan (Thứ từ trái qua), Trưởng Ban trọng tài quyền châu Á, người đã từng có nhiều chuyến thăm và huấn luyện tại Việt Nam.
Đoàn đại diện Việt Nam cùng ông Lee Chung Kwan (Thứ từ trái qua), Trưởng Ban trọng tài quyền châu Á, người đã từng có nhiều chuyến thăm và huấn luyện tại Việt Nam.

Để chuẩn bị cho việc đưa các bài quyền này vào giảng dạy và thi đấu chính thức, đặc biệt là tại ASIAD 15 sắp tới đây, 200 võ sư cao đẳng Taekwondo hiện đang tập huấn tại Muju, Hàn Quốc. Đại diện cho đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Huy (Phó Chủ tịch Hội đồng kỹ thuật Liên đoàn Taekwondo Việt Nam) và các VĐV Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thiên Phụng… cũng đang tích cực tập luyện, sẵn sàng đem các nội dung kỹ thuật quyền mới về phục vụ cho sự phát triển chuyên môn Taekwondo trong nước.

https://www.youtube.com/watch?v=KamOjgZDxEM

Hồ Võ