Việt Nam khẳng định đội hình ‘vàng nguyên chất’ tại giải Taekwondo Kimunyong

Trong đội hình 8 VĐV tham dự giải Vô địch Taekwondo Thế giới cúp Kimunyong, đã có 3 VĐV trẻ xuất sắc đem HCV về từ các nội dung đối kháng, báo hiệu sự chuyển mình tích cực cho tương lai của Taekwondo đối kháng Việt Nam tại các giải đấu quốc tế.

Taekwondo Việt Nam và Cuba sẽ có nhiều hợp tác trong tương lai

Hồ Duy – Kim Uyên: Bộ đôi kế nghiệp ‘săn vàng’ của quyền Taekwondo Việt Nam

Giải Vô địch Taekwondo Thế giới cúp Kimunyong được tổ chức để kỷ niệm cuộc đời và sự nghiệp của cố Chủ tịch Viện hàn lâm Taekwondo Kukiwon, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thế giới và cũng là một trong những hoạt động thể thao nổi bật nhất làng Taekwondo. Tuy không phải một giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc tế nhưng với tính chất đặc biệt nên giải vẫn thu hút hàng ngàn VĐV hàng đầu ở các quốc gia, tạo nên một sân chơi mang tính thử thách rất cao cho Taekwondo Việt Nam.

Lương Ngọc Nhi (63kg), Nguyễn Thị Hồng Hân (55kg) và Nguyễn Đức Hạnh (59kg) và 3 tấm HCV báo hiệu thời khắc trở lại của Taekwondo đối kháng Việt Nam.

Tại giải lần này, tuyển Taekwondo Việt Nam tham dự với 8 VĐV tuyến trẻ, trong đó có 4 VĐV đang được “ém hàng” và đào tạo dài hạn tại Hàn Quốc với sự hỗ trợ phần lớn từ Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và nguồn kinh phí của TP.HCM. Đây là nhóm VĐV chủ lực trong kế hoạch mà Liên đoàn đã đề ra để lấy lại vị thế của Taekwondo Việt Nam trên đấu trường đối kháng – đặc biệt là sau thời kỳ xuống dốc với đỉnh điểm là lần lỡ mất tấm vé Olympic 2016. Với kết quả khả quan này, các VĐV sẽ tiếp tục được đầu tư dài hạn để hướng đến những mục tiêu lớn hơn như Thế vận hội Giới trẻ 2018, các giải Vô địch Quốc tế và mục tiêu lớn nhất là Olympic 2020.

Đội hình trẻ lần này sẽ làm lực lượng chủ lực của Taekwondo đối kháng Việt Nam trong thời gian tới.

https://www.youtube.com/watch?v=1N1c0i6RSl8

Phạm Vũ