Taekwondo Việt Nam mất chiếc HCV lịch sử

Kết thúc ngày thứ 2 thi đấu (31/10)  giải vô địch quyền Taekwondo thế giới lần thứ 9, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã để tuột mất huy chương vàng ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội 5 người vì sự gặp sự cố trong lúc thi đấu.

3 nữ VĐV Việt Nam trên bục nhận HCV nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ
3 nữ VĐV Việt Nam trên bục nhận HCV nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ

Trong ngày thi đấu thứ 2 (31/10), đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam thi đấu ở 4 nội dung nhưng chỉ có 2 nội dung đem về thành tích cho đội tuyển. Ở nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam U40 – VĐV Nguyễn Quốc Minh giành HCĐ, trong khi đó, Võ Minh Phúc giành HCB nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam U17  với những nỗ lực đáng ghi nhận.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM và đội tuyển Taekwondo tham dự giải lần này.
Ông Phan Nguyễn Như Khuê – GĐ Sở VHTT TP.HCMvà đội tuyển Taekwondo tham dự giải lần này.

Đáng tiếc nhất là thất bại của đội tuyển ở nội dung đồng đội quyền sáng tạo 5 người trên 17 tuổi, nội dung mà quyền Taekwondo Việt Nam đã 4 lần liên tiếp đứng trên bục cao nhất. Mặc dù rất quyết tâm và tràn đầy hy vọng với “bộ ngũ” Châu Tuyết Vân – Nguyễn Thị Lệ Kim – Nguyễn Thùy Xuân Linh – Nguyễn Thiên Phụng – Lê Thanh Trung nhưng trong quá trình trình diễn bài thi, một VĐV đã bị té ngã khi thực hiện động tác bay đá ngang. Đây là lỗi một kỹ thuật, dẫn đến việc bài thi bị trừ điểm, mất cơ hội cạnh tranh huy chương.   Dù giành được HCV ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ ở ngày thi hôm qua (30/10), nhưng các VĐV Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thùy Xuân Linh không giấu được sự tiếc nuối vì để mất tấm HCV ở nội dung quan trọng này, là 1 trong 3 bài diễn được kỳ vọng sẽ đạt HCV tại giải đấu lần này.

Đoàn cán bộ VTF và đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại Mexico
Đoàn cán bộ VTF và đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại Mexico
Châu Tuyết Vân cùng các đồng đội Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thùy Xuân Linh đã xuất sắc bảo vệ ngôi vô địch nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ lứa tuổi U-30 tại giải vô địch quyền taekwondo thế giới lần thứ 9 năm 2014
Châu Tuyết Vân cùng các đồng đội Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thùy Xuân Linh đã xuất sắc bảo vệ ngôi vô địch nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ lứa tuổi U-30 tại giải vô địch quyền taekwondo thế giới lần thứ 9 năm 2014
IMG_8306
Chủ tịch VTF – Ông Trương Ngọc Để (phải) cùng Chủ tịch WTF Chungwon Choue (giữa) và ông Phan Nguyễn Như Khuê – GĐ Sở VHTT TP.HCM (trái)
Ông Phan Nguyễn Như Khuê - GĐ Sở VHTT TP.HCM và Tổng thư ký TTK Jean-Marie
Ông Phan Nguyễn Như Khuê – GĐ Sở VHTT TP.HCM và Tổng thư ký WTF Ông Jean-Marie

Trong ngày, đoàn cán bộ TP.HCM và VTF đã có buổi gặp Chủ tịch WTF Chungwon Choue, TTK Jean-Marie Ayer để bàn về công tác chuẩn bị cho giải vô địch quyền Taekwondo thế giới lần thứ 10, được tổ chức tại TP.HCM vào cuối năm 2015.

Hoàng Triều (từ Aguascalientes – Mexico)