Taekwondo Việt Nam về nước sau tấm HCV lịch sử của Nguyễn Thị Lệ Kim

Khuya 22/8, các thành viên trong đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tham dự Đại hội thể thao sinh viên thế giới 2017 đã trở về nước sau thành công vang dội. 

Taekwondo Việt Nam xuất sắc giành HCV tại Đại hội Thể thao sinh viên thế giới 2017
Taekwondo Việt Nam làm nên lịch sử tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới 2017

Tại Đại hội Thể thao Sinh viên thế giới 2017, Bộ Giáo dục cử 6 sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng do Thạc sĩ Nguyễn Văn Bắc làm trưởng đoàn, bên cạnh đó có sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Thanh Huy. Danh sách các VĐV tham dự Đại hội Thể dục thể thao thế giới gồm: Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thiên Phụng, Ngô Thị Thùy Dung, Hồ Thanh Phong.

Trong ngày thi đấu 20/8, Nguyễn Thị Lệ Kim đã làm nên lịch sử khi xuất sắc giành HCV nội dung quyền cá nhân nữ. Đây là HCV đầu tiên của đoàn thể thao sinh viên Việt Nam sau 20 năm tham dự giải. Trước đó, Việt Nam cũng từng giành HCĐ đầu tiên ở bộ môn Taekwondo vào các 2007. Tại Đại hội lần thứ 28 được tổ chức tại Hàn Quốc năm 2015, đoàn thể thao sinh viên Việt Nam chỉ tham dự một môn duy nhất là Taekwondo và giành được 2 huy chương đồng ở nội dung đôi nam nữ và đồng đội.

Các VĐV Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ và gia đình.
Các VĐV Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ và gia đình.

“Đại hội thể thao sinh viên thế giới có hơn 150 quốc gia với 12.000 VĐV, HLV tham dự, nước chủ nhà huy động 18.000 tình nguyện viên phục vụ. Về tính chất quy mô thì đây là kỳ đại hội lớn thứ 2 chỉ sau Olympic. Về phía đội chỉ đặt ra mục tiêu 2 HCĐ nhưng Lệ Kim đã đoạt được HCV. Đó là thành công có ý nghĩa lớn, mang tính khích lệ, cổ vũ cho tinh thần sinh viên Việt Nam tiếp tục tập luyện, thi đấu, tạo cơ sở để đội có thể phấn đấu hơn trong những kỳ đại hội tiếp theo”, HLV Nguyễn Thanh Huy chia sẻ.

Lệ Kim và tấm HCV lịch sử.
Lệ Kim và tấm HCV lịch sử.

Nguyễn Thị Lệ Kim, người giành HCV lịch sử cho biết: “Giành được HCV là niềm vui, vinh dự và hạnh phúc lớn đối với Kim. Đây là tiền đề để Kim và đồng đội cảm thấy tự tin hơn trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 29 sắp tới”.

Em gái Nguyễn Thị Kim Hà chia vui cùng người chị.
Em gái Nguyễn Thị Kim Hà chia vui cùng người chị.
Lệ Kim bên gia đình.
Ba mẹ Châu Tuyết Vân cũng có mặt tại sân bay để chia vui cùng con gái.
Ba mẹ Châu Tuyết Vân cũng có mặt tại sân bay để chia vui cùng con gái.

Tại Đài Loan, Đại hội sinh viên thế giới 2017 nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân nơi đây. Theo HLV Nguyễn Thanh Huy: “Truyền thông Đài Loan liên tục cập nhật kết quả và danh sách các VĐV giành huy chương nên khi vừa bước vào sân bay, nhiều người dân địa phương nhanh chóng nhận ra Lệ Kim và đội Việt Nam. Kể cả lên máy bay, tiếp viên hàng không cũng nhìn Lệ Kim và nói: “I saw you yesterday”. Đó cũng là một trong những ấn tượng đẹp của đoàn thể thao Việt Nam khi tham dự đại hội lần này.

Như vậy, đoàn Việt Nam có 6 VĐV thuộc trường ĐH Tôn Đức Thắng tham dự 5 nội dung và tất cả đều có huy chương. Đây là thành tích đáng khích lệ trước khi các VĐV lên đường sang Malaysia chinh phục SEA Games 29. Theo kế hoạch, ngày 24/8, tuyền quyền Taekwondo Việt Nam sẽ lên đường tham dự SEA Games 29; BHL đặt ra chỉ tiêu giành ít nhất 2 HCV ở nội dung quyền đồng đội nữ và đôi nam nữ.

Võ Đạt