Thái Lan lần đầu giành HCV tại Đại hội Taekwondo thế giới

Các nữ VĐV Taekwondo Thái Lan vừa mở ra một trang sử mới cho thể thao nước này với tấm huy chương giành được tại Peru vừa qua.

Việt Nam mang về 2 HCV tại Giải quyền Taekwondo thế giới 2016

Taekwondo Việt Nam và món quà sinh nhật nơi xứ người

Giải Vô địch quyền Taekwondo Thế giới lần thứ 10 những ngày qua đã diễn ra trong bầu không khí rất sôi động tại Peru. Rất nhiều tấm huy chương đã được trao, và trong số đó cũng có không ít những tấm huy chương mang giá trị lịch sử.

Penkanya Paisankiatikul, Ornawee Srisahakit và Kotchawan Chomchuen đã mang về cho đoàn thể thao Thái Lan tấm HCV đầu tiên tại các Giải Vô địch quyền Taekwondo Thế giới
Penkanya Paisankiatikul, Ornawee Srisahakit và Kotchawan Chomchuen đã mang về cho đoàn thể thao Thái Lan tấm HCV đầu tiên tại các Giải Vô địch quyền Taekwondo Thế giới.

Điển hình như tấm HCV của đoàn Thái Lan ở nội dung đồng đội nữ. Cụ thể với sự xuất sắc trong bài quyền của mình, 3 cô gái trẻ là Penkanya Paisankiatikul, Ornawee Srisahakit và Kotchawan Chomchuen đã mang về cho đoàn thể thao Thái Lan tấm HCV đầu tiên tại các Giải Vô địch quyền Taekwondo Thế giới.

Nói về thành công này, người dẫn đầu đoàn Taekwondo của Thái Lan ở giải đấu, Pimol Srivikorn đã hạnh phúc cho biết: “Tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc với những gì mà các VĐV của chúng tôi đã làm được. Họ đã nỗ lực hết mình trong các buổi tập suốt nhiều thắng qua. Và giới đây họ đã đạt được một thành tựu vĩ đại, đó là mang về tấm HCV đầu tiên cho đất nước”.

Cũng ở nội dung này, đoàn Taekwondo của Việt Nam chỉ giành được HCĐ cùng đoàn Trung Quốc. Trong khi đó đoàn Đài Loan giành được HCB.

Tuyển Việt Nam thi đấu tại Giải Vô Địch Quyền Taekwondo Thế Giới Lần Thứ 7 – 2012:

Xuân Anh