Sở thích tiêu tiền của Floyd Mayweather

“Độc cô cầu bại” người Mỹ chứng tỏ anh rất biết cách hưởng thụ khối tài sản kếch xù, bằng những thú tiêu khiển mà người bình thường ít ai dám nghĩ đến.

"Độc cô cầu bại" người Mỹ chứng tỏ anh rất biết cách hưởng thụ khối tài sản kếch xù, bằng những thú tiêu khiển mà người bình thường ít ai dám nghĩ đến.
“Độc cô cầu bại” người Mỹ chứng tỏ anh rất biết cách hưởng thụ khối tài sản kếch xù, bằng những thú tiêu khiển mà người bình thường ít ai dám nghĩ đến.
Xe sang và siêu sang. Sưu tập xe là một trong những thú tiêu khiển quen thuộc của Mayweather. Trong ảnh mới chỉ là hai chiếc trong bộ sưu tập đồ sộ của võ sĩ giàu có này.
Xe sang và siêu sang. Sưu tập xe là một trong những thú tiêu khiển quen thuộc của Mayweather. Trong ảnh mới chỉ là hai chiếc trong bộ sưu tập đồ sộ của võ sĩ giàu có này.
Đồng hồ. Bộ sưu tập đồng hồ của Mayweather quy tụ những sản phẩm tinh xảo nhất và luôn được nạm kim cương.
Đồng hồ. Bộ sưu tập đồng hồ của Mayweather quy tụ những sản phẩm tinh xảo nhất và luôn được nạm kim cương.
Khi cảm thấy cuộc sống và công việc quá ngột ngạt, Mayweather luôn rủ theo người thân, bạn bè đi tạm lánh ở những bãi biển, khu nghỉ mát được ví như thiên đường hạ giới.
Khi cảm thấy cuộc sống và công việc quá ngột ngạt, Mayweather luôn rủ theo người thân, bạn bè đi tạm lánh ở những bãi biển, khu nghỉ mát được ví như thiên đường hạ giới.
Bên cạnh bộ sưu tập xe hơi, Mayweather còn sở hữu cả một chiếc phản lực cơ Gulfstream V trị giá gần 46 triệu đôla để di chuyển.
Bên cạnh bộ sưu tập xe hơi, Mayweather còn sở hữu cả một chiếc phản lực cơ Gulfstream V trị giá gần 46 triệu đôla để di chuyển.
Một người đàn ông ở tầm cỡ nào mới có thể lên giường ngủ mà vẫn đội mũ lưỡi trai kiểu bóng chày có thương hiệu của riêng anh ta? Đó ắt hẳn phải là một người đàn ông rất giàu, cỡ như Mayweather.
Một người đàn ông ở tầm cỡ nào mới có thể lên giường ngủ mà vẫn đội mũ lưỡi trai kiểu bóng chày có thương hiệu của riêng anh ta? Đó ắt hẳn phải là một người đàn ông rất giàu, cỡ như Mayweather.
Để đếm tiền mà anh kiếm được và nhân tiện khoe với toàn thế giới, Mayweather thường thuê những phòng khách sạn hạng sang bậc nhất.
Để đếm tiền mà anh kiếm được và nhân tiện khoe với toàn thế giới, Mayweather thường thuê những phòng khách sạn hạng sang bậc nhất.
Sưu tập giày là một thú vui khác của Mayweather. Anh đã không mua thì thôi, một khi mua là mua hàng loạt.
Sưu tập giày là một thú vui khác của Mayweather. Anh đã không mua thì thôi, một khi mua là mua hàng loạt.
Những thứ trang sức như vòng đeo cổ kèm mặt nạ, vòng đeo tay của Mayweather đều được khảm kim cương sáng lòa.
Những thứ trang sức như vòng đeo cổ kèm mặt nạ, vòng đeo tay của Mayweather đều được khảm kim cương sáng lòa.
Ngay cả khi nghe nhạc giải trí, Mayweather cũng phải nạm kinh cương cho chiếc iPod của anh.
Ngay cả khi nghe nhạc giải trí, Mayweather cũng phải nạm kinh cương cho chiếc iPod của anh.
Có nhiều tiền, Mayweather cũng không ngần ngại chi đậm để chiều con. Dịp sinh nhật thứ 15 của cậu con trai King Koraun hồi tháng 11 năm ngoái, võ sĩ Mỹ mua tặng con một chiếc xe cart hiệu Bentley nạm vàng, chuyên dùng để đi lại trong sân golf.
Có nhiều tiền, Mayweather cũng không ngần ngại chi đậm để chiều con. Dịp sinh nhật thứ 15 của cậu con trai King Koraun hồi tháng 11 năm ngoái, võ sĩ Mỹ mua tặng con một chiếc xe cart hiệu Bentley nạm vàng, chuyên dùng để đi lại trong sân golf.

Theo VnExpress