TIẾT LỘ: “Tội của McGregor không nghiêm trọng, có thể sớm trở lại sàn đấu UFC”

Theo tiết lộ của một công tố viên ở New York, những cáo buộc về Conor McGregor sau vụ tấn công xe buýt có vẻ không nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa với việc võ sĩ Ireland sẽ sớm trở lại sàn đấu UFC ngay trong năm 2018.

Conor McGregor sẽ trở lại tòa án New York vào ngày 14/6 tới để tham gia vào phiên xử về việc tấn công những võ sĩ ở sự kiện UFC 223 vào tháng 4 vừa qua. Anh đã dùng những vật dụng khác nhau để ném vào chiếc xe buýt và khiến một số võ sĩ bị thương.

Toàn bộ diễn biến của cuộc tấn công đã được camera ghi lại. Những dự đoán ban đầu cho thấy nếu tòa án New York kết tội, McGregor có thể phải ngồi tù lên đến 7 năm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý mới đây tiết lộ, án phạt dành cho tay đấm 29 tuổi có vẻ không nghiêm trọng.

William Kephart, một cựu công tố viên cho rằng tội nghiêm trọng nhất là tội ác hình sự nhưng ông cho rằng Conor không chắc sẽ ngồi tù. Trong khi đó, Steven Raiser cũng cho biết các cáo buộc là không quá nghiêm trọng với Conor: “Tin tốt cho cậu ấy là khoản phí nghiêm trọng nhất chính là tài sản. Ngoài ra, Conor hoàn toàn có thể được giảm án”.

Nếu những chia sẻ của các công tố viên nói trên trở thành sự thật thì Conor McGregor hoàn toàn có thể trở lại sàn đấu UFC sớm hơn dự kiến. Một trong những trận đấu lớn nhất đang chờ đợi anh đó là cuộc chiến với Khabib Nurmagomedov.

Chiến thắng trước Al Iaquinta tại UFC 223 đã giúp Khabib giành chiếc đai hạng nhẹ từ chính Conor McGregor. Chính vì thế, giới mộ điệu võ thuật đang rất chờ đợi vào sự trở lại của “gã điên”, đồng thời sẽ cực kỳ thú vị nếu hai tay đấm này gặp nhau ngay trong năm nay. Đó sẽ là một trong những trận đấu lớn nhất lịch sử UFC.

Võ Đạt