“Tôi thích thi đấu ở nội dung không mặc võ phục”

(Vothuat.vn) – Tài năng trẻ của làng BJJ, Elisabeth Clay vừa có những chia sẻ cá nhân về các nội dung thi đấu mà cô tham dự.

Trong bộ môn BJJ, các võ sĩ tham dự được quyền thi đấu ở 2 hạng mục, sử dụng võ phục (Gi) và không dùng võ phục (No Gi). Với Gi, các võ sư có thể tận dụng vạt áo và dây đai của địch thủ để thực hiện các thế ôm, kéo, vật, siết và khoá. Trong khi đó, với No Gi, những người tham dự phải mặc một bộ quần áo ôm sát cơ thể, do đó, việc tìm kiếm sơ hở của đối phương trên thảm đấu cũng trở nên khó hơn.

Elisabeth Clay (trái) bày tỏ sự hứng thú với nội dung thi đấu không mặc võ phục trong BJJ. Photo: Kitt Canaria – Jiu-jitsu Times.

Chia sẻ về những nội dung thi đấu này, tài năng trẻ Elisabeth Clay cho biết: “Tôi thích thi đấu ở nội dung không mặc võ phục hơn vì yêu cầu chuyên môn ở hạng mục này rất cao. No Gi đòi hỏi bạn phải di chuyển cơ động hơn và sự hứng thú mà nó mang lại là rất tuyệt vời. Thật tiếc khi tôi không thể diễn tả hết trọn vẹn cảm xúc đó chỉ bằng lời nói“.

Phi Yến


Tin liên quan: